1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

2 “cẩu tặc” ra hầu tòa

(Dân trí) - Sáng ngày 19/9, tại UBND phường Thủy Xuân (TP Huế), Tòa án nhân dân thành phố Huế đã mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm 2 bị cáo có hành vi trộm chó.

Đó là Trần Tám (SN 1979, trú tại Hòa Bình, Bình Thành, Hương Trà) và Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1981, trú tại Vinh An, Bình Điền, Hương Trà, cùng tỉnh TT-Huế).

Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP Huế: Vào lúc 1h ngày 20/9/2011, tại đường Minh Mạng, phường Thủy Xuân, Tám và Tuấn đã có hành vi lén lút dùng bã chó, giết chết chó, rồi chiếm đoạt 2 con chó Becgiê của chị Võ Thị Diễm Thúy và Nguyễn Văn Mai.

Khi đang thực hiện hành vi, 2 tên đã bị lực lượng tuần tra đêm Công an phường cùng nhân dân bắt quả tang lập hồ sơ xử lý. Trong lúc chờ xử lý, với phương thức thủ đoạn như trên, vào ngày 15/10/2011, tại đường Lý Nam Đế, phường Hương Long, Tám và Tuấn tiếp tục dùng trộm chó  của anh Nguyễn Mãi.

Tên Tuấn (trái) và Tám (phải) tại tòa
Tên Tuấn (trái) và Tám (phải) tại tòa

Đang trong lúc trộm chó, 2 tên này đã bị nhân dân phát hiện, truy đuổi và bắt giữ tên Tuấn. Tuấn đã bị người dân đánh trọng thương. Hơn 11 tháng điều trị, hết số tiền trên 40 triệu đồng nhưng tại phiên tòa hôm nay bị cáo Tuấn chưa thể đi lại được.

Căn cứ vào các qui định của pháp luật, Tòa án nhân dân TP Huế tuyên phạt bị cáo Trần Tám và Nguyễn Thanh Tuấn tổng hình phạt 1 năm, 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Tên Tuấn phải ngồi chứ không đứng được vì bị người dân phẫn uất đánh trọng thương 
Tên Tuấn phải ngồi chứ không đứng được vì bị người dân phẫn uất đánh trọng thương 

                              Đại Dương