1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Dương:

2 “cẩu tặc” bị đốt xe, đánh thương vong

(Dân trí) - Mang đồ nghề bắt trộm chó, 2 đối tượng bị bắt giữ tại thôn Đồng Tràng - Quang Phục - Tứ Kỳ (Hải Dương). Nhiều người dân đã lao vào đánh hội đồng khiến một đối tượng bị đánh chết, một đối tượng bị trọng thương.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Tứ Kỳ đang điều tra làm rõ vụ 2 đối tượng đi bắt trộm chó bị đánh thương vong, đốt xe máy tại thôn Đồng Tràng  -  Quang Phục - Tứ Kỳ (Hải Dương).

Sự việc xảy ra vào sáng sớm ngày 26/5, hai người đàn ông được phát hiện nằm bất động trên triền đê bên chiếc xe máy bị đốt cháy cùng một số đồ nghề bắt trộm chó. 

Nhiều đối tượng mất mạng khi đi bắt trộm chó.
Nhiều đối tượng mất mạng khi đi bắt trộm chó.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Tuyến (SN 1970), trú ở số 10, Nguyễn Đình Chiểu - Ngọc Châu - TP Hải Dương) và Đào Viết Hà (SN 1968), trú tại đường Thống Nhất - TP Hải Dương. Trong đó, Tuyến đã tử vong và Hà bị trọng thương.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho biết, 2 đối tượng chuẩn bị đồ nghề đi bắt trộm chó tại xã Tái Sơn (Tứ Kỳ). Tại đây, 2 đối tượng đã bị một số người dân phát hiện và đuổi đánh. Đến thôn Đồng Tràng, cả 2 đã bị bắt giữ và bị đánh hội đồng và đốt xe máy.

Được biết, gia cảnh của Nguyễn Văn Tuyến khá khó khăn. Tuyến  đang có 2 con nhỏ và phải đi thuê trọ. Trong khi đó, Hà vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Quốc Đô