1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

15 ngày bắt hai vụ vận chuyển 40 bánh heroin

(Dân trí) - Trong vòng chưa đầy 15 ngày của tháng 10/2017, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Nghệ An đã phá thành công hai chuyên án ma túy lớn, bắt 5 đối tượng, thu giữ 40 bánh heroin.

Theo đó, vào khoảng 22h30’, ngày 14/10/2017, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Nghệ An phối hợp với đội Cảnh sát giao thông 1-7 mật phục trên quốc lộ 7 tại địa phận xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn.

Khi chiếc xe khách mang biển số 37B-021.42, đang di chuyển từ Tương Dương, Nghệ An đi Lào Cai đã được đội CSGT 1-7 ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Do đã được theo dõi từ trước, nên khi chiếc xe dừng lại, lực lượng cảnh sát đã ập lên xe và bắt gọn hai đối tượng là Lầu Bá Cha (SN 1977) và Lầu Bá Vừ (SN 1987, đều trú bản Phà Nòi, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn).

Các đối tượng bị bắt trong hai chuyến án ma túy (Ảnh: MK - NTV)
Các đối tượng bị bắt trong hai chuyến án ma túy (Ảnh: MK - NTV)

Qua khám xét trong người hai đối tượng Cha và Vừ, lực lượng công an thu giữ 20 bánh heroin. Tại cơ quan công an, hai đối tượng Cha và Vừ thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trong một diễn biến khác, trước đó vào ngày 1/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An cũng đã phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Lào về Nghệ An, bắt 03 đối tượng, thu giữ 20 bánh heroin, 1kg ma túy đá và 12 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Tang vật của hai chuyến án gồm 40 bánh herôin (Ảnh: MK - NTV)
Tang vật của hai chuyến án gồm 40 bánh herôin (Ảnh: MK - NTV)

Cơ quan cảnh sát điều tra cho biết, vào khoảng tháng 5/2017, Phòng PC47 Công an Nghệ An phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Lào về Nghệ An.

Ngay sau đó, PC47 đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan lập chuyên án 617H để chặt đứt đường dây ma túy này.

Sáng ngày 1/10, trên quốc lộ 7A thuộc địa phận xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An - Ban chuyên án đã bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Tùng (SN 1990, trú xã Phú Thành, huyện Yên Thành) đang vận chuyển 20 bánh heroin, 1kg ma túy đá ,12 nghìn viên ma túy tổng hợp…

Từ lời khai của Tùng, cơ quan cảnh sát điều tra đã mở rộng vụ án và cùng ngày - Ban chuyên án đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với hai đối tượng là Phạm Văn Hùng (SN 1970, trú tại xã Phú Thành, huyện Yên Thành) và Lò Văn Sao (SN 1983, trú tại Bản Mét, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông) đều nằm trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy này.

Hiện cả hai chuyên án đang được công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng.

Nguyễn Phê