1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

11 năm tù cho đối tượng “phá hoại chính sách đoàn kết”

(Dân trí) - Ngày 26/3, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Chính (tên gọi khác Nguyễn Thành Long, SN 1969, trú tổ 10, phường Hoa Lư, TP Pleiku, Gia Lai) 11 năm tù giam về tội “phá hoại chính sách đoàn kết”.

Theo cáo trạng, năm 1988, Chính đi bộ đội, đóng quân tại cửa khẩu Bờ Y. Năm 1991, y đào ngũ, đi đãi vàng tại tỉnh Quảng Nam. Năm 2004, Chính về sống tại TP Pleiku, Gia Lai. Tại đây, Nguyễn Công Chính đã lôi kéo nhiều người dân tộc thiểu số theo đạo tin lành Menonite và tự xưng là “Mục sư phụ trách vùng Cao nguyên”.

 
11 năm tù cho đối tượng “phá hoại chính sách đoàn kết”
Nguyễn Công Chính trước vành móng ngựa

Chính đã cấu kết với các đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước, móc nối quan hệ, nhận sự tài trợ của các tổ chức phản động lưu vong, cung cấp thông tin, viết bài tung lên mạng Internet và trả lời phỏng vấn các đài hải ngoại với nhiều nội dung xuyên tạc sự thật về tình hình tôn giáo ở Việt Nam nói chung và các tỉnh Tây Nguyên nói riêng; vu cáo chính quyền Nhà nước Việt Nam đàn áp tôn giáo, đàn áp dân tộc thiểu số; vu khống cán bộ cướp đất, cướp nhà của dân…

Ngày 30/1/2006, Chính lập ra tổ chức tôn giáo tên “Hiệp hội thông công tin lành các dân tộc Việt Nam” và đứng ra làm chủ tịch, đồng thời lôi kéo một số người cùng tham gia hoạt động trái phép.

Ngày 28/5/2008, Công an TP Pleiku kiểm tra hành chính nơi ở của Chính, tạm giữ một ổ cứng máy vi tính; phát hiện 22 tài liệu có nội dung tuyên truyền gây chia rẽ chính quyền, lực lượng công an với các tầng lớp nhân dân.
 
Năm 2010, Chính tham gia thành lập “Giáo hội liên hữu Lutheran Việt Nam và Hoa Kỳ” nhằm liên kết những đối tượng cực đoan trong tôn giáo. Ngoài ra Chính còn móc nối, câu kết và quan hệ với nhiều cá nhân, tổ chức phản động ở nước ngoài…

Không chỉ vậy, Chính còn trả lời phỏng vấn các báo đài nước ngoài với nội dung xuyên tạc khiến dư luận quốc tế hiểu sai lệch về tình hình tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam.

Ngày 28/4/2011, Nguyễn Công Chính bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam; bị truy tố về tội “phá hoại chính sách đoàn kết”.

Thiên Thư