1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

10 ngày trộm cắp 10 xe máy

(Dân trí) - Ngày 3/5/2016, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Lạng Sơn cho biết vừa bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Văn Tịnh (SN 1994, có HKTT tại thôn Còn Toòng, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi trộm cắp tài sản.

Thời gian gần đây trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe môtô, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Lạng Sơn đã xác lập chuyên án 416T để tổ chức điều tra, làm rõ đối tượng.

Vào hồi 6h30’, ngày 1/5, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện Tịnh trộm cắp chiếc xe máy nhãn hiệu YAMAHA SIRIUS tại khu vực cầu Thụ Phụ, phường Chi Lăng và điều khiển chiếc xe đi về hướng thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc. Rất nhanh chóng, lực lượng Công an thành phố Lạng Sơn đã phối hợp với trạm Kiểm soát liên ngành Dốc Quýt bắt giữ đối tượng.


Đối tượng Hoàng Văn Tịnh

Đối tượng Hoàng Văn Tịnh

Tại cơ quan Công an, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ điều tra đã đấu tranh khai thác đối tượng. Tịnh khai nhận từ ngày 20/4 trở lại đây đã trộm cắp 10 chiếc xe Môtô trên địa bàn Thành Phố Lạng Sơn bằng các thủ đoạn khác nhau.

Hiện nay, CATP đã thu hồi được 5 chiếc xe và 4 biển số Tịnh đã tháo và bán lại cho người thu mua phế liệu. Do người dân khi bị mất trộm xe môtô không trình báo cơ quan Công an nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Để tránh bỏ lọt tội phạm và tình huống bị mất trộm tài sản có thể xảy ra, Công an Thành phố Lạng Sơn đề nghị người dân nên nâng cao tinh thần cảnh giác bảo vệ tài sản của mình, đồng thời nếu bị mất trộm tài sản nên nhanh chóng đến cơ quan Công an gần nhất để trình báo vụ việc.

Đặc biệt trong chuyên án này còn có một số bị hại chưa trình báo cơ quan Công an việc mất trộm tài sản, nên đề nghị nhanh chóng đến trình báo theo địa chỉ Đội Cảnh sát Hình sự - Công an Thành phố Lạng Sơn, số 2 – Đường Lê Lai, Phường Hoàng Văn Thụ - TP Lạng Sơn hoặc qua số ĐT: 0253.875305, để nhanh chóng xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm minh đối tượng trước pháp luật, kịp thời thu hồi tài sản, trả lại cho người bị hại.

Bá Đoàn