1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

10 năm tù cho đối tượng giết chủ thầu đòi nợ

(Dân trí) - Sáng 22/2, tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Vĩnh Quốc (32 tuổi, trú xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) về hành vi giết người.

Theo cáo trạng, chiều ngày 1/7/2016, bị cáo Quốc rủ Trần Văn Tiến đến xã Chà Val (huyện Nam Giang, Quảng Nam) gặp Trương Trọng Kiên (31 tuổi, trú xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh) là chủ thầu công tại công trình xây dựng thủy điện Đăk Pring thuộc xã Chà Val lấy tiền nợ về chữa bệnh, Tiến đồng ý. Khoảng 8h ngày 2/7/2016, Quốc lấy xe máy mang BKS 43K2- 0165 chở Tiến đi Nam Giang, đi được một đoạn thì Quốc giao xe cho Tiến điều khiển chở. Đến khoảng 14h cùng ngày, cả hai vào lán trại của Kiên ngồi đợi chờ Kiên về.

Bị cáo Trương Vĩnh Quốc tại phiên tòa
Bị cáo Trương Vĩnh Quốc tại phiên tòa

Sau khi Kiên đi làm về gặp Quốc thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc bị đánh ngã, Quốc đã rút dao đâm vào ngực trái Kiên gục tại chỗ. Sau đó, người dân phát hiện đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện huyện Nam Giang để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên Kiên đã tử vong.

Về phần Quốc, sau khi đâm chủ thầu gục ngã Kiên đã lên xe máy cùng Tiến để chạy trốn. Đến sáng 3/7/2016, Quốc và Tiến vào ăn sáng một quán bún ở xã Tà Pơơ (huyện Nam Giang, Quảng Nam) thì lực lượng điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ.

Tại phiên tòa, Quốc đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kết quả, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trương Vĩnh Quốc 10 năm tù giam và bồi thường thiệt hơn 270 triệu đồng cho người nhà nạn nhân.

Công Bính

10 năm tù cho đối tượng giết chủ thầu đòi nợ - 2