Trong khi người tiêu dùng phấn khởi chờ đón ngày ra mắt của mẫu xe giá rẻ bất ngờ này, thì các nhà hoạt động xã hội và môi trường lại tỏ ý lo ngại về hệ quả là đường phố Ấn Độ tới đây sẽ có thêm hàng triệu chiếc ô tô, khiến tình trạng ô nhiễm không khí và tiếng ồn càng trở nên trầm trọng hơn.
Nhiều ý kiến cho rằng Tata phải hy sinh một phần chất lượng và độ an toàn của xe thì mới có thể chốt giá bán ở mức 2.500 USD.
Tuy nhiên, Chủ tịch Tata, ông Ratan Tata, đã khẳng định rằng mẫu xe giá rẻ này hoàn toàn thân thiện với môi trường và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cần thiết.
Khi các thông tin chi tiết, thậm chí là tên gọi của mẫu xe này chưa được công bố, mọi người thường gọi nó là “People's Car”, tức là “Xe của mọi người”, vì sự ra đời của Tata Nano dự kiến sẽ giúp hạng triệu người thu nhập thấp, trước mắt là ở Ấn Độ, có cơ hội sở hữu một chiếc ô tô thay cho xe máy làm phương tiện di chuyển.
Bình luận về mẫu xe giá rẻ này của Tata, tháng trước, ông Rajendra Pachauri, Chủ tịch Uỷ ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên hiệp quốc (IPCC), đã nói: “Tôi đang gặp ác mộng”. Ông Pachauri cùng với Cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore đã được trao giải Nobel Hoà bình năm 2007, vì những nỗ lực tuyên truyền về thay đổi khí hậu toàn cầu.
Tuy nhiên, trong lễ ra mắt xe Nano tại Triển lãm ô tô New Delhi, Chủ tịch Tata cho biết mẫu xe này đã qua được các bài kiểm tra về khí thải của Ấn Độ và châu Âu, với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình dưới 5 lít/100km. “Tiến sĩ Pachauri không phải gặp ác mộng,” ông Tata nói.