Zero X - “Cào cào” chạy điện

(Dân trí) - Sự có mặt của Zero X trên thị trường thực sự gây sốc cho giới hâm mộ xe máy, khi nó có khả năng tăng tốc 0-50km/h chỉ trong 2 giây.

Zero X - “Cào cào” chạy điện  - 1

Zero X chạy bằng điện, không số, không tiếng ồn và không khí thải. Dù chạy pin, nhưng chiếc xe được nhà sản xuất đảm bảo là đủ sức mạnh để chinh phục khắp nước Mỹ và châu Âu.

 

Sự đơn giản chính là chìa khóa thành công của mẫu xe này. Trong khi các loại xe chạy điện, cả ô tô và xe máy, thường có trọng lượng nặng, thì Zero X đã giải quyết được vấn đề này bằng cách giảm 25% trọng lượng khung so với các xe chạy xăng có thông số kỹ thuật tương tự.

 

Tốc độ tối đa của Zero X là khoảng 100km/h, với khả năng tăng tốc 0-50km/h chỉ trong 2 giây. Zero X có công suất tương đương một chiếc xe 250 phân khối.

 

Người sáng lập công ty Zero Motocycles, Neal Saiki, là người xuất thân từ ngành hàng không, nên cũng dễ hiểu khi xe Zero X được chế tạo từ loại nhôm tương tự loại dùng trong sản xuất máy bay.

 

Bộ pin lithium-ion của xe có thể sạc bằng nguồn điện dân dụng tại gia đình. Thời gian sạc đầy pin là 2 tiếng và sau mỗi lần sạc đầy, chiếc xe có thể đi được quãng đường khoảng 65km.

 

Hiện chiếc xe có giá bán 7.750 USD.

Zero X - “Cào cào” chạy điện  - 2

Zero X - “Cào cào” chạy điện  - 3


Zero X - “Cào cào” chạy điện  - 4


Zero X - “Cào cào” chạy điện  - 5

Zero X - “Cào cào” chạy điện  - 6

Zero X - “Cào cào” chạy điện  - 7

 

Huy Nghĩa

Theo Dailymail