Xuất khẩu ô tô cũ của Hàn Quốc cao kỷ lục

(Dân trí) - Chỉ trong 10 tháng đầu năm nay, lượng xe ô tô cũ xuất khẩu từ Hàn Quốc đã đạt hơn 300 ngàn chiếc, vượt con số của cả năm ngoái.

Xuất khẩu ô tô cũ của Hàn Quốc cao kỷ lục
 
Hiệp hội xuất khẩu ô tô cũ của Hàn Quốc cho biết, tổng số xe cũ xuất khẩu từ nước này trong 10 tháng đầu năm nay đạt 322.623 chiếc, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt xa mức 293.208 chiếc của cả 12 tháng năm ngoái.

 

Chủng loại sedan chiếm đa số - 74% - xuất khẩu ô tô đã qua sử dụng của Hàn Quốc trong 10 tháng đầu năm. Trong đó, 1/3 là xe cỡ trung bình, động cơ xăng, với dung tích từ 1.5 - 2.0L; kế đến là xe cỡ nhỏ, với động cơ từ 1.0 - 1.5L. Xe việt dã và tải nhẹ chiếm 19%, xe van chiếm 6% và máy kéo chiếm 0,3%.

 

Kim ngạc xuất khẩu ô tô cũ của Hàn Quốc năm ngoái đạt khoảng 1,8 nghìn tỷ won (1,6 tỷ USD), cao thứ tư thế giới, sau EU, Nhật Bản và Mỹ. Một số ý kiến chuyên môn cho rằng nguyên nhân của sự tăng trưởng này một phần là do người tiêu dùng tại các nước đang phát triển ở Trung Đông và Đông Nam Á đã có niềm tin vào độ bền của ô tô Hàn Quốc. Bên cạnh đó là yếu tố hấp dẫn về giá bán - giá trung bình của xe cũ chỉ khoảng 5,8 triệu won (5.400 USD). 

 

Năm ngoái, Jordan là nước nhập khẩu ô tô cũ từ Hàn Quốc nhiều nhất, với 92.450 chiếc.

 

Nhật Minh

Theo Chosun