Xe túc túc của người Mỹ

(Dân trí) - Bất cứ ai từng đến đất nước Thái Lan đều ấn tượng với kiểu xe túc túc (tuk tuk) rất phổ biến ở “đất nước Chùa Vàng”. Một công ty ở Mỹ nảy ra ý tưởng đưa loại xe đến thị trường Mỹ, và mới đây đã được cấp phép lưu hành chính thức.

 

Xe túc túc của người Mỹ - 1
 
Túc túc là loại xe 3 bánh, có thiết kế giống như xe lam ở Việt Nam.

 

Công ty Tuk Tuk USA cho biết họ đã chính thức được Bộ Thương mại Mỹ (DOT) và Cơ quan bảo vệ môi trường (EPA) cấp phép lưu hành mẫu xe túc túc 3 bánh động cơ Mitsubishi tại thị trường Mỹ.

 

Loại xe của công ty Tuk Tuk USA có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình dự kiến khoảng 4,28 lít nhiên liệu cho 100km.

 

Tuk Tuk USA sẽ đưa ra 14 mẫu xe khác nhau, từ 3 đến 12 chỗ ngồi.
 
Xe túc túc của người Mỹ - 2

 

Mẫu L5 3 chỗ (ảnh trên) có giá bán lẻ đề xuất là 9.950 USD, lắp động cơ dung tích 650cc 4 thì làm mát bằng dung dịch của Mitsubishi. Chiếc xe sử dụng hộp số 4 cấp và 1 số lùi. Trang bị tiêu chuẩn là phanh đĩa trước và phanh tang trống sau, cần gạt nước.
 
Xe túc túc của người Mỹ - 3
Xe túc túc của người Mỹ - 4
Xe túc túc của người Mỹ - 5

 

Loại xe L5 12 chỗ (ảnh trên) có giá bán 14.950 USD, sử dụng động cơ 650cc, 5 số và 1 số lùi.
 
Xe túc túc của người Mỹ - 6

 

Mẫu L6 (ảnh trên) giá tiêu chuẩn 14.950 USD, có 6-9 chỗ ngồi, với thiết kế các hàng ghế có thể lắp xuôi chiều hoặc đối diện. Động cơ vẫn là loại 4 thì dung tích 650cc của Mitsubishi.

 

Màu sơn cho các mẫu xe khá đa dạng, với 30 lựa chọn.

 

Nhật Minh

Theo Tuk Tuk USA