Xe Toyota Prius sử dụng năng lượng mặt trời

(Dân trí) - Hôm nay, 7/7, nhật báo Nikkei của Nhật Bản đưa tin Toyota dự kiến sử dụng các tấm hấp thụ năng lượng mặt trời cho xe hybrid Prius vào đầu năm sau, cung cấp một phần năng lượng cần thiết để chạy điều hoà nhiệt độ trên xe.

Theo nhật báo Nikkei, Toyota sẽ lắp các tấm hấp thụ năng lượng mặt trời do công ty Kyocera sản xuất trên nóc xe các phiên bản cao cấp của mẫu Prius thế hệ mới.

 

Nếu thông tin trên là xác thực, Toyota sẽ là nhà sản xuất ô tô lớn đầu tiên trên thế giới sử dụng năng lượng mặt trời để cung cấp năng lượng cho xe thương mại.

 

Toyota ra mắt mẫu Prius vào năm 1997 với tư cách là xe hybrid xăng điện sản xuất đại trà đầu tiên trên thế giới. Prius đã được thiết kế lại vào năm 2003, và thế hệ thứ 3 của mẫu xe này sẽ sớm có mặt trên thị trường.

 

Tờ Nikkei cũng cho biết Toyota dự kiến xuất xưởng khoảng 450.000 xe Prius tại Nhật Bản trong năm 2009, tăng 60% so với năm 2007.

 

Hiện đã có hơn 1 triệu xe Prius được tiêu thụ trên toàn thế giới, và Toyota đặt mục tiêu doanh số 1 triệu xe mỗi năm kể từ sau năm 2010.

 

Nhật Minh

Theo BBC