Xe thể thao BMW-Toyota sắp trình làng?

(Dân trí) - Việc BMW và Toyota công bố thỏa thuận hợp tác phát triển công nghệ và sản phẩm hồi đầu năm nay đã gây bất ngờ lớn; nhiều người đến giờ vẫn hoài nghi. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, mẫu xe thể thao BMW-Toyota dự kiến sẽ trình làng tại Triển lãm ôtô Tokyo tới.

(Ảnh: BMW)
(Ảnh: BMW)
 
Quan hệ hợp tác phát triển công nghệ và sản phẩm giữa BMW với Toyota gây ngạc nhiên vì sự thiếu cân xứng. Về Toyota, có thể giải thích rằng nhà sản xuất ôtô Nhật Bản này  cần sự trợ giúp để phát triển xe tính năng vận hành cao. Tuy nhiên, về BMW, khá khó lý giải, vì danh mục sản phẩm của hãng không thiếu xe tính năng vận hành cao.

 

Sẽ dễ hiểu hơn nếu phân tích kỹ quá trình hình thành quan hệ hợp tác giữa BMW và Toyota - bắt đầu từ cuối năm 2011. Đó là một dạng quan hệ đôi bên cùng có lợi, kiểu quan hệ đang ngày càng trở nên phổ biến trong ngành công nghiệp ôtô.

 

“Toyota có thể mạnh về công nghệ hybid thân thiện với môi trường và pin nhiên liệu… Còn thế mạnh của BMW, theo tôi, là xe thể thao,” CEO kiêm chủ tịch Akio Toyoda của Toyota phát biểu hồi tháng 1 năm nay. “Tôi rất phấn khích khi nghĩ về những chiếc xe ra đời từ quan hệ hợp tác này”.

 

Nhìn vào danh mục sản phẩm hiện tại của cả BMW và Toyota, có thể thấy rằng sự góp mặt của một mẫu coupe hạng sang là hợp lý nhất. Nó có thể báo hiệu sự trở lại của mẫu xe thể thao Supra đình đám một thời của Toyota, đồng thời bổ sung một mẫu coupe cho BMW, bên cạnh Z4, mẫu 4 Series sắp có mặt trên thị trường, và mẫu xe thể thao hybrid sạc điện i8.

 

Theo tạp chí Motor Trend, một nguồn tin thân cận với Toyota cho biết, vào thời điểm chính thức công bố thỏa thuận hợp tác vào tháng 1 năm nay, hai bên đã thực hiện các nghiên cứu khả thi và công việc đã tiến triển rất tốt.
 

Cũng theo tạp chí Motor Trend, ông Tetsuya Tada kỹ sư cầm lái dự án này chính là người đứng sau dự án hợp tác phát triển xe thể thao giữa Toyota và Subaru được xem là khá thành công trước đó, với sản phẩm là mẫu GT86/FR-S. Theo nguồn tin của Motor Trend, ông Tada đã tới thăm BMW nhiều lần trong khoảng một năm qua. Hồi tháng 3, trong cuộc trả lời phóng vấn trên trang blog chính thức của Toyota tại Anh, ông đã hé lộ kế hoạch sang Munich (Đức) ngay sau Triển lãm ôtô Geneva 2013 để thảo luận với các lãnh đạo của BMW về một số vấn đề.

 

Dự kiến mẫu xe thể thao do BMW và Toyota hợp tác phát triển sẽ trình làng dưới dạng concept tại Triển lãm ôtô Tokyo vào cuối tháng 11 năm nay.
 

GT86 - mẫu xe hợp tác giữa Toyota và Subaru - mất hai năm để đi từ bản concept đến sản xuất thực tế; tuy nhiên, với cơ sở gầm bệ cơ bản đã hoàn thành, thời gian để mẫu xe thể thao hợp tác phát triển giữa Toyota và BMW chính thức đưa vào sản xuất có thể sẽ ngắn hơn.

 

Nhật Minh

Theo Motor Trend