Xe SUV của GM bị điều tra nguy cơ cháy

(Dân trí) - Cơ quan quản lý an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) đã quyết định mở một cuộc điều tra sau khi nhận được báo cáo về hai vụ cháy xe Chevrolet Tahoe khi đang đỗ trong gara, không nổ máy.

NHTSA sẽ mở một cuộc điều tra sơ bộ đối với hai mẫu SUV của GM là Chevrolet Tahoe và GMC Yukon đời 2007.

 

Các báo cáo cho biết hai chiếc xe Tahoe bị cháy khi tắt máy và đang đỗ trong gara nhà riêng. Hai ngôi nhà đều bị hư hỏng nặng, và hai người bị thương.

 

NHTSA nghi ngờ khoảng 400.000 xe cùng loại trên thị trường có thể bị một lỗi gì đó dẫn đến nguy cơ cháy nổ. Nếu đúng như vậy, cơ quan này sẽ yêu cầu GM mở một đợt thu hồi xe.

 

Người phát ngôn của GM, ông Alan Adler, cho biết GM đã nghiêm túc xem xét báo cáo về hai vụ tai nạn, nhưng không tìm thấy manh mối nào và cho rằng đây chỉ là các trường hợp đơn lẻ, không phải do xe bị lỗi.

 

Ford cũng đã từng phải thu hồi khoảng 10 triệu xe bán tải và van sau khi có các báo về việc xe bị cháy sau khi đã tắt máy và đỗ trong gara. Cuối cùng, nguyên nhân được phát hiện là do lỗi công tắc của hệ thống kiểm soát hành trình.

 

Tuy nhiên, trả lời chất vấn của phóng viên, ông Adler khẳng định rằng các mẫu SUV của GM không sử dụng loại công tắc của hệ thống kiểm soát hành trình như xe của Ford.

 

Trong một thông tin khác, NHTSA cũng vừa quyết định mở một cuộc điều tra sơ bộ đối với các xe Lamborghini Gallardo đời 2006 sau khi nhận được 3 báo cáo về sự cố cháy xe.

 

Nhật Minh

Theo Automotive News