Xe “quái” Deus Ex Machina

(Dân trí) - Jake Loniak, một chàng sinh viên của Trung tâm nghệ thuật Pasadena (Mỹ), đã thiết kế một chiếc xe có hình thức kỳ dị như một người máy nhưng có 3 bánh xe, mang tên Deus Ex Machina.

Mẫu concept gắn mác Yamaha này có một khung xương nhân tạo cũng có 7 đốt sống như cơ thể người, đi cùng với hệ thống 36 “cơ” điều khiển bằng khí nén và một chiếc mũ bảo hiểm cho người lái. Trẻ nhỏ hẳn phải khóc thét khi trông thấy chiếc xe, dù có thích robot đến mấy.

 

Chạy bằng điện và chỉ dành cho một người, chiếc xe Deus Ex Machina sử dụng năng lượng do hệ thống pin Doped NanoPhosphate và các siêu tụ điện cung cấp. Ở mỗi bánh xe đều có mô-tơ, để chiếc xe có thể tăng tốc 0-100km/h trong khoảng 3 giây.

 

Sau mỗi lần sạc điện 15 phút, chiếc xe có thể chạy trong khoảng 60 phút, với tốc độ tối đa hiện được giới hạn ở 120km/h. Khi xe chạy ở tốc độ cao, hai bánh trước mở góc về phía trước, khiến người ngồi trên đó rạp mình xuống giống như tư thế của một tay đua mô-tô.

 

Đây là dự án có sự hợp tác của hãng Yamaha. Hiện tại, mẫu xe Deus Ex Machina mới chỉ là ý tưởng thiết kế. Từ ý tưởng đến hiện thực là một khoảng cách xa và phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

 

Xe “quái” Deus Ex Machina - 1
Xe “quái” Deus Ex Machina - 2
Xe “quái” Deus Ex Machina - 3
 

Nhật Minh
Theo Autoblog, Greencardesign