Cần Thơ:

Xe ô tô bốc cháy trơ khung, 2 người trong xe bỏng nặng

(Dân trí) - Một chiếc ô tô 7 chỗ đang lưu thông theo hướng từ Cần Thơ đến TP Vị Thanh, Hậu Giang thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Hai người ngồi trong xe bị bỏng nặng, phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy - TPCHM điều trị.

Hiện trường vụ cháy xe
Hiện trường vụ cháy xe

Chiều 5/10, bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm, trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh viện hiện đang điều trị cho 2 trường hợp bị bỏng lửa trong vụ cháy xe ôtô xảy ra vào sáng cùng ngày ở Hậu Giang.

Cụ thể, hai bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện là Trần Văn Ri (74 tuổi, ngụ TPHCM) và Cai Văn Trung (35 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), được chuyển đến bệnh viện cấp cứu lúc 0h50 ngày 5/10.

Bệnh nhân Ri bị bỏng lửa 71%. Bác sĩ đã xử lý cấp cứu truyền dịch kháng sinh, giảm đau, chích ngừa uốn ván, đắp gạc vết bỏng. Bệnh nhân tiên lượng nặng nên đã chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM điều trị.

Còn bệnh nhân Trung bỏng lửa 15%, độ I, II, gia đình ở TP.HCM nên xin chuyển lên thành phố điều trị.


Hiện các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe.

Trước đó, lúc 0h sáng nay, trên quốc lộ 61C qua xã Nhơn Nghĩa A (huyện Châu Thành, tỉnh hậu Giang) xe ô tô Fortuner 7 chỗ mang biển số TPHCM lưu thông theo hướng từ Cần Thơ đến TP Vị Thanh (Hậu Giang), nhưng đến địa điểm trên thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Người dân phát hiện vụ cháy đã gọi điện thoại báo cho cảnh sát. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội và bao trùm toàn bộ xe ô tô khiến ông Ri và anh Trung ngồi trong xe bị bỏng nặng.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô cháy chỉ còn trơ khung sắt. Lực lượng cảnh sát đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Hoàng Tùng

Xe ô tô bốc cháy trơ khung, 2 người trong xe bỏng nặng - 3