“Xe khủng” từ Trung Quốc

(Dân trí) - Tại triển lãm ô tô lớn nhất châu Á (Beijing Motor Show 2008), công ty ô tô Bắc Kinh (BAW) đã giới thiệu một vài mẫu xe thể thao việt dã (SUV) gây nhiều tranh cãi.

Khi xuất hiện tại triển lãm, những mẫu xe này tạo ra luồng dư luận trái chiều vì nhiều người thấy thoảng đâu đó là nét thiết kế của xe Jeep. Một số ý kiến cho rằng các thiết kế của BAW thậm chí còn xuất sắc hơn xe Jeep của Chrysler.

 

BAW hiện là một trong những đối tác liên doanh của Chrysler tại Trung Quốc.

 

Dưới đây là 3 mẫu SUV của BAW:

 

B40 Concept

 

Mẫu B40 Concept có một chút nét thiết kế tương tự như ở xe Jeep Wrangler, một chút như của Land Rover LRX, và một chút của mẫu Jeep Cherokee. Nhìn chung, hình thức xe khá đẹp, nhưng thiếu phong cách riêng.

 

“Xe khủng” từ Trung Quốc - 1
“Xe khủng” từ Trung Quốc - 2
  

Xe B40 được hãng BAW phát triển dựa trên khung xe Brave Warrior. Hệ thống treo cũng được cải tiến để xe vận hành êm hơn. Ngạc nhiên hơn cả, B40 là xe sử dụng động cơ hybrid. BAW dự kiến bắt đầu đưa B40 vào sản xuất từ cuối năm nay.

 

Ragtop Warrior

 

“Xe khủng” từ Trung Quốc - 3
 

Chiếc xe việt dã mui trần này là phiên bản xe dân dụng của mẫu xe quân dụng PLA Warrior mới ra mắt cách đây chưa lâu.

 

Hybrid Warrior

 

“Xe khủng” từ Trung Quốc - 4
 

Công ty ô tô BAW đã sản xuất phiên bản động cơ hybrid cho xe Warrior SUV, với mục tiêu mẫu xe này có thể được sử dụng cả ngày lẫn đêm hco lực lượng cảnh sát và quân đội mà không lo phải lo lắng nhiều về vấn đề khí thải.

 

Nhật Minh

Theo ChinaCarTimes