Vụ thử xe tốn nửa triệu USD

(Dân trí) - Các đại lý luôn ái ngại việc cho lái thử những chiếc xe đắt tiền, đơn giản vì rủi ro rất cao. Năm ngoái, một đại lý ở Anh cho khách thử xe Pagani Zonda S đã nhận được hung tin là chiếc xe đâm khá mạnh vào tường.

 
Vụ thử xe tốn nửa triệu USD - 1
 
Sự cố xảy ra trong một cuộc lái thử xe của khách hàng ở Aberdeen, Anh quốc hồi tháng 9 năm ngoái. May mắn là chiếc xe đã được mua bảo hiểm và giá trị hóa đơn thanh toán lên tới 300.000 bảng (445.000 USD), bao gồm cả chi phí vận chuyển chiếc xe “xấu số” sang tận nhà máy của Pagani ở Modena, Ý, để sửa chữa.

 

Một chiếc Pagani Zonda S mới 100% có giá bán tại Anh là 500.000 bảng, tương đương 750.000 USD.

 

Trả lời phóng viên BBC, một người phát ngôn của công ty bảo hiểm Aviva cho biết đây là vụ bồi thường lớn nhất mà công ty từng phải trả cho một chiếc ô tô cá nhân tại Anh quốc.

 

Công ty bảo hiểm này cho biết chiếc xe bị đâm là do một nhân viên lái thử cầm vô-lăng, chứ không phải chủ xe.

 

Thường thì một chiếc xe đã từng bị hư hỏng nặng như thế này sẽ bị mất giá trị nếu sau này chủ xe bán lại, nhưng nếu nó được đưa trở lại nhà máy để sửa chữa thì cũng có thể coi như đó vẫn là một chếc Zonda mới hoàn toàn.
 
Một chiếc Pagani Zonda S mới 100% sẽ quyến rũ như thế này:
 
Vụ thử xe tốn nửa triệu USD - 2


Vụ thử xe tốn nửa triệu USD - 3


Vụ thử xe tốn nửa triệu USD - 4

 

Nhật Minh

Theo BBC