Vụ nổ phòng thí nghiệm gây thiệt hại lớn cho GM

(Dân trí) - Hãng tin <i>Detroit News</i> cho biết, theo báo cáo của cảnh sát địa phương, lãnh đạo General Motors (GM) ước tính thiệt hại do vụ nổ hồi tuần trước tại phòng thử nghiệm pin thuộc Trung tâm kỹ thuật của tập đoàn có thể lên đến 5 triệu USD.

Vụ nổ phòng thí nghiệm gây thiệt hại lớn cho GM
(Ảnh chụp từ video ghi lại quang cảnh bên ngoài tòa nhà nơi xảy ra vụ nổ)
 
Vụ nổ đã làm bị thương một nhân viên và người này đến hôm 17/3 vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện.

 

Giám đốc phân xưởng Mo Abraham và Krishon Davis, người làm việc ở bộ phận phòng cháy chữa cháy của GM đã nói với lực lượng cảnh sát Warren rằng thiệt hại “có thể lên đến 5 triệu USD”.

 

Trong khi đó, báo cáo của Cục Phòng cháy chữa cháy Warren cho biết, ước tính thiệt hại của vụ nổ là khoảng 3 triệu USD. Lãnh đạo cơ quan phòng cháy chữa cháy Warren, ông Skip McAdam, hôm 17/4 cho biết ông ước tính thiệt hại là gần 3 triệu USD chứ không đến 5 triệu USD. Con số này có thể thay đổi khi báo cáo điều tra cháy nổ được hoàn tất.

 

GM tuần trước cho biết, nguyên nhân vụ nổ là do khí thoát ra từ bộ pin tích tụ trong một phòng kín của phòng thí nghiệm pin ở tòa nhà Trung tâm năng lượng thay thế. GM so sánh vụ nổ này với một vụ nổ khí ga tự nhiên.

 

GM hiện chưa bình luận gì về ước tính thiệt hại.

 

“Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sự an toàn của các nhân viên và chúng tôi vẫn đang tiếp tục vụ việc,” người phát ngôn của GM, ông Greg Martin, cho biết. “Hiện tại, chúng tôi chưa xác định con số cụ thể về mức độ thiệt hại, cũng như chưa thể bình luận gì về ước tính thiệt hại nêu trong các báo cáo được lập vào ngày xảy ra sự cố”.

 

Theo báo cáo của cảnh sát, vụ nổ đã khiến cho một nam nhân viên 26 tuổi nhập viện với một vết rách dài hơn 10cm phía sau đầu cùng các triệu chứng như chấn động.

 

Anh này hôm 17/4 vẫn phải nằm điều trị tại Bệnh viện St.John ở Detroit, nhưng trong tình trạng ổn định. Bốn người khác đã được các nhân viên y tế kiểm tra ngay sau vụ nổ.

 

Ông McAdam cho biết anh này có thể sẽ phải nằm viện ít nhất là hết tuần này. Ông còn cho biết, cơ quan phòng cháy chữa cháy hy vọng có thể phỏng vấn anh để phục vụ cho cuộc điều tra.

 

GM cho biết bộ pin đang được thử nghiệm không liên quan đến bất cứ mẫu xe đang sản xuất nào của tập đoàn.

 

Các báo cáo điều tra sơ bộ cho thấy một chất khí đã tiếp xúc với tia lửa trong phòng thí nghiệm. Ông McAdam cho biết, bộ pin đang được thử nghiệm trục trặc, nhưng có vẻ như nó không phải là nguồn phát ra tia lửa.

 

'Chúng tôi đang cố gắng tìm ra nguồn phát tia lửa, nhưng phòng thí nghiệm bị ảnh hưởng khá rộng do vụ nổ, nên có thể sẽ không bao giờ biết chính xác 100% đó là từ phần nào của thiết bị,” ông McAdam nói. “GM đang cực kỳ hợp tác với quá trình điều tra”.

Diệu Bình

Theo Detroit News