Volvo bê bối “đổi dầu lấy lương thực”

(Dân trí) - Để tránh bị khởi tố, nhà sản xuất ô tô Thụy điển Volvo mới công bố sẽ hoàn trả 19,6 triệu USD lợi nhuận mà hai phân nhánh của hãng thu được nhờ những hợp đồng "béo bở" theo chương trình “Đổi dầu lấy lương thực” của Liên hợp quốc tại Iraq .

Chương trình này kéo dài từ năm 1996 đến 2003 nhằm giúp người dân Iraq, vốn phải chịu hậu quả do lệnh cấm vận của LHQ sau cuộc chiến vùng Vịnh năm 1990. Tuy nhiên, một năm sau khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ, những hợp đồng phi pháp trong khuôn khổ chương trình này giữa chính quyền Iraq với các cá nhân, công ty và tổ chức nước ngoài đã được công bố.

Trong danh sách đó, xuất hiện 2 phân nhánh của Volvo đã nhận 6,2 triệu USD tiền “lại quả” và hơn 2,4 triệu USD phụ trợ cho những hợp đồng bán xe tải, thiết bị sản xuất và các linh kiện khác cho Iraq. Những khoản tiền này sau đó đã được chuyển tới tài khoản một ngân hàng tại Jordan.

Để tránh bị khởi tố, lãnh đạo Volvo đồng ý hoàn trả 12,6 triệu USD cho Ủy ban điều tra ngoại hối và chứng khoán cùng với 7 triệu USD cho Bộ Tư pháp Mỹ.

Trong báo cáo của Ủy ban điều tra dưới sự điều hành của ông Paul Volcker, cựu chủ tịch Cục dự trữ liên bang, chi nhánh của Volvo tại Brussel đã nhận thêm 317 ngàn USD ngoài số tiền 6,4 triệu USD theo hợp đồng cung cấp thiết bị sản xuất ô tô cho Iraq.

Tại cuộc họp báo hôm thứ năm vừa qua, ông Leif Johansson, phụ trách điều hành của Volvo, khẳng định “Sự cố này quả rất đáng tiếc nhưng chúng ta cần phải lưu ý tới những thỏa thuận đạt được trong sự hợp tác giữa chính quyền và Volvo, cũng như những điều tra, cân nhắc từ chính Volvo. Và trên hết chúng ta phải biết rút ra bài học từ những gì đã xảy ra”.
 
Trang Anh
Theo IHT