Volkswagen và Suzuki - Gương đã vỡ

(Dân trí) - Suzuki hôm 18/11 đã tuyên bố hủy thỏa thuận hợp tác, yêu cầu Volkswagen bán trả 19,9% cổ phần Suzuki, và đe dọa sẽ đưa vụ việc tranh chấp ra tòa án quốc tế.

Trong khi đó, Volkswagen gọi đây là những hành động thiếu cơ sở, và khẳng định sẽ vẫn giữ cổ phần Suzuki.

 

“Gương đã vỡ. Tôi thấy chẳng có lý do gì mà Volkswagen không bán lại cổ phần cho Suzuki,” chuyên gia phân tích Arndt Ellinghorst của Credit Suisse nhận định, vì có vẻ như không còn cơ hội hàn gắn mối quan hệ.

 

 
Volkswagen và Suzuki - Gương đã vỡ - 1
CEO Osamu Suzuki (trái) và CEO Martin Winterkorn (phải) thân thiết trong buổi họp báo chung của Suzuki và Volkswagen tại Nhật Bản ngày 9/12/2009, nhưng nay quan hệ giữa hai tập đoàn đã khác... (Ảnh: Bloomberg)

 

Sự thân tình đã sứt mẻ từ tháng 3 năm nay, khi Volkswagen (VW) nêu trong bản báo cáo thường niên rằng, tập đoàn có thể “tác động lớn đến những sách lược và quyết định tài chính” của Suzuki, miêu tả hãng xe Nhật Bản như một “cộng sự”.” Và Suzuki không chấp nhận kiểu tuyên bố như vậy của VW. Từ đó, hai bên công khai chỉ trích nhau.

 

Tình hình càng trầm trọng hơn sau khi Chủ tịch Osamu Suzuki kết tội Volkswagen xúc phạm danh dự Suzuki với cáo buộc nhà sản xuất ô tô Nhật Bản này vi phạm hợp đồng đã ký năm 2009 khi mua động cơ của Fiat SpA.

 

Hai bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận hợp tác, mà đáng ra theo đó, Suzuki sẽ được hỗ trợ về công nghệ, còn Volkswagen có thể tiếp cận thị trường ô tô Ấn Độ, nơi Suzuki đang có thế mạnh.

 

“Với sự thiếu hợp tác và không tuân thủ thỏa thuận của Volkswagen, chẳng còn lý do gì để tiếp tục mối quan hệ,” Chủ tịch Suzuki nói. “Chúng tôi đang nỗ lực đưa quan hệ giữa Suzuki và Volkswagen trở về trạng thái ban đầu là hai bên độc lập không can thiệp lẫn nhau.”

 

Suzuki hiện sở hữu 1,49% cổ phần Volkswagen. Tháng trước, công ty đã cáo buộc Volkswagen vi phạm thỏa thuận hợp tác khi không chịu chia sẻ công nghệ và gửi thư yêu cầu Volkswagen có hướng khắc phục hàng loạt sự vi phạm thỏa thuận. Nhà sản xuất ô tô Đức đã không chấp thuận các yêu cầu của Suzuki.

 

Volkswagen nói rằng cáo buộc của Suzuki đối với họ về vấn đề chia sẻ công nghệ là sai sự thật và rằng họ đã tuân thủ đúng các cam kết trong thỏa thuận.

 

“Chúng tôi cực kỳ thất vọng khi Suzuki có động thái như vậy để hủy bỏ thỏa thuận hợp tác,” Volkswagen cho biết. “Chẳng có cơ sở pháp lý gì cho việc yêu cầu chúng tôi phải từ bỏ cổ phần. Volkswagen sẽ vẫn giữ cổ phần Suzuki.”

 

Trong khi đó, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản cho biết sẽ cho Volkswagen thêm chút thời gian trước khi bắt đầu đưa sự việc ra tòa án quốc tế để giải quyết vấn đề cổ phần, theo lời ông Yasuhito Harayama, phó chủ tịch Suzuki.

 

Nhật Minh

Theo Bloomberg