Volkswagen trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới

(Dân trí) - Tập đoàn Volkswagen vừa vượt Toyota để tạm thời trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới về sản lượng.


Volkswagen trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới - 1
(Ảnh: AP)


Theo số liệu của công ty phân tích thị trường ô tô Global Insight, tổng sản lượng của tập đoàn ô tô Đức Volkswagen (VW) đã đạt mốc 4,4 triệu xe trong 9 tháng đầu năm 2009, trong khi Toyota chỉ đạt 4 triệu xe.

 

Nhà sản xuất ô tô Ford của Mỹ đứng ở vị trí thứ 3 với sản lượng 3,7 triệu xe cùng kỳ, tiếp đến là tập đoàn GM với 3,6 triệu xe.

 

VW từng dự đoán rằng họ sẽ trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới vào năm 2018, nhưng sự thành công của các chương trình kích cầu xe mới ở châu Âu đã đưa vị trị này đến với họ sớm hơn dự kiến.

 

Doanh số tiêu thụ ô tô tại thị trường Tây Âu trong năm nay đang tăng, với Đức có mức tăng trưởng lớn nhất. Mặc dù chương trình kích cầu xe mới đã kết thúc vào tháng 9, nhưng lượng xe đăng ký mới tại Đức vẫn tăng 26,1% trong tháng 10.

 

Trong 9 tháng đầu năm nay, doanh số của tập đoàn VW đã tăng 34% lên 622.853 xe, nhờ việc ra mắt hai mẫu xe Golf và Polo mới, với doanh số tăng lần lượt 54,1% và 56,2%.

 

Nhãn hiệu Skoda thuộc tập đoàn VW cũng chứng kiến sự thành công đặc biệt tại Đức, với doanh số mẫu Fabia tăng 92,4 % còn mẫu Octavia doanh số tăng 20,4%.

 

VW cho biết họ không có công bố chính thức gì về việc trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, nhưng xác nhận rằng các con số trên là chính xác.

 

Lê Thư

Theo Autocar