Vietnam Motorshow 2015 sẽ không có mặt Audi, BMW…

(Dân trí) - Các nhà nhập khẩu chính hãng ôtô tại Việt Nam bao gồm Audi, BMW, Subaru, Porsche, Land Rover… đã chính thức từ chối tham gia triển lãm Vietnam Motorshow năm nay.

Đại diện các nhà nhập khẩu chính hãng bao gồm Audi, BMW, Subaru, Porsche, Land Rover… cho biết đã chính thức gửi thư từ chối lời mời tham gia vào triển lãm Vietnam Motorshow 2015 do chủ tịch VAMA gửi vào ngày 5/5/2015 vừa qua.

Mercedes-Benzvà những con số ấn tượng tại Triển lãm ô tô Việt Nam

Sẽ chỉ có duy nhất Mercedes-Benz là thương hiệu xe sang tham gia Vietnam Motorshow 2015

Như vậy, triển lãm Vietnam Motorshow tới đây sẽ không có sản phẩm của các thương hiệu nhập khẩu chính hãng. Đây là điều đáng tiếc bởi các dòng xe nhập khẩu này vẫn luôn có sự cập nhật nhanh hơn và có sản phẩm đa dạng hơn so với sản phẩm của thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA).

Trước đó, trả lời báo chí, ông Nguyễn Đăng Thảo - Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị của nhà nhập khẩu và phân phối BMW cho biết: “Khi Vietnam Motorshow đi xuống, VAMA đã mời các nhà nhập khẩu vào để thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Giờ đây, sau ba năm thành công, VAMA dường như không cần sự tham gia của nhà nhập khẩu nữa”.

Trong khi đó, nhiều khả năng tập đoàn Trường Hải sẽ có mặt trở lại với cuộc chơi này sau nhiều năm không tham gia với nhiều lí do. Hiện Trường Hải đang quản lí các thương hiệu ôtô Mazda, KIA, Peugeot và các dòng xe thương mại tại Việt Nam. Ngoài ra, thương hiệu xe du lịch Hyundai do tập đoàn Thành Công hiện đang phân phối và lắp ráp tại Việt Nam cũng không có ý định tham gia triển lãm Vietnam Motorshow năm nay.

Hiện các nhà nhập khẩu chính hãng đang xúc tiến tổ chức một triển lãm riêng khác và tiến tới thành lập một hiệp hội riêng của mình.

Nếu triển lãm này trở thành hiện thực, thị trường Việt Nam với lượng xe bán ra chưa vượt quá con số 160.000 xe/năm nhưng sẽ quá tải với 4 triển lãm chuyên ngành ôtô công nghiệp phụ trợ cùng với Vietnam Motorshow thường niên của VAMA, AutoExpo tại Hà Nội, Saigon Auto Tech, đó là chưa kể các triển lãm riêng do các hãng tự thực hiện. Ngoài ra, hiện các nhà sản xuất như Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki cũng đã xúc tiến tổ chức một cuộc triển lãm dành riêng cho xe máy tại Việt Nam.

Vietnam Motorshow 2015 sẽ không có mặt Audi, BMW…

Năm 2012, lần đầu tiên các nhà nhập khẩu chính hãng tham gia Vietnam Motorshow tại Hà Nội cùng VAMA. Các thương hiệu Audi, BMW, Luxgen, Porsche, Land Rover, Renault, đã tham gia cùng Ford, Honda, Mercedes, Mitsubishi, Suzuki và Toyota.

Năm 2013, tại triển lãm ở Tp Hồ Chí Minh, đã có 7 thương hiệu nhập khẩu tham gia là Audi, BMW, Renault, Nissan, Land Rover và Infiniti, cùng với Ford, GM, Toyota, Honda, Suzuki, Mercedes-Benz, Hino và Vinastar.

Tham gia đông nhất là tại Triển lãm ôtô Việt Nam năm 2014 với 16 thương hiệu, trong đó có 9 thương hiệu thuộc VAMA, gồm: Ford, GM, Hino, Honda, Mercedes-Benz, Suzuki, Toyota, Vinastar và Daimler Trucks, cùng 7 thương hiệu nhập khẩu nguyên chiếc, gồm: Audi, BMW, MINI, Land Rover, Porsche, Nissan và Lexus.

 Việt Hưng

Lượng ô
tô nhập khẩu từ Hàn Quốc năm 2014 là 6.050 chiếc, tăng gần 63%
 
Lượng ô
tô nhập khẩu từ Hàn Quốc năm 2014 là 6.050 chiếc, tăng gần 63%