Tử vong vì ngộ độc khí thải trên xe Fiesta ST "độ"

(Dân trí) - Khi "độ" hệ thống xả của chiếc Ford Fiesta ST, có lẽ vì mải mê làm sao cho tiếng pô xe nổ thật giòn, thật ấn tượng mà chủ xe đã quên đi yếu tố an toàn...

Hai thanh niên ở Anh; Tom Putt (20 tuổi) và Nikki Willis (23 tuổi) được phát hiện đã tử vong trong chiếc xe của Putt vào tháng 12 năm ngoái do ngộ độc khí thải carbon monoxide (CO) khi sử dụng một chiếc Ford Fiesta ST “độ” hệ thống xả.

Kết quả điều tra cho thấy 2 thanh niên này đã tử vong do có lỗ hổng giữa hệ thống xả và động cơ, khiến khí độc rò rỉ qua các khe gió trên nắp ca-pô, sau đó bị hút vào trong xe qua các khe gió ở dưới cần gạt nước kính chắn gió.


Chiếc Ford Fiesta ST “độ” của Tom Putt

Chiếc Ford Fiesta ST “độ” của Tom Putt

Chiếc xe đã được "độ" thêm các khe gió trên nắp ca-pô và tháo bộ chuyển đổi khí thải xúc tác, bộ phận thường có vai trò biến đổi khí thải độc hại thành những dạng chất thải khác ít ảnh hưởng đến môi trường và sức khoẻ hơn. Các khe thông gió ở bên dưới cần gạt nước đã đưa khí thải vào trong xe.

Theo nhân viên điều tra Robert Kirby, “các yếu tố đó kết hợp với nhau đã gây ra thảm kịch này. Khoảng trống ở hệ thống xả, nơi tiếp giáp với động cơ, đã để khí thải độc hại thoát ra ngoài.

Hàng xóm nghe thấy tiếng xe của Putt nổ máy vào khoảng 4 rưỡi sáng và được thông báo về cái chết của 2 người vào lúc 10 rưỡi sáng. Nguyên nhân tai nạn đã được loại bỏ. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cả hai tử vong do hít nhiều khí thải, trong đó có khí CO.

Dưới đây là clip do chính Tom Putt đăng tải trên Instagram khoe chiếc Ford Fiesta ST độ hệ thống xả vào cuối năm ngoái, trước khi xảy ra sự việc đau lòng:

Tử vong vì ngộ độc khí thải xe "độ"

Gia Bảo

Theo Telegraph

Tử vong vì ngộ độc khí thải trên xe Fiesta ST "độ" - 2
Tử vong vì ngộ độc khí thải trên xe Fiesta ST "độ" - 3