Trộm Mỹ chuộng Honda Civic

(Dân trí) - Theo số liệu của Uỷ ban nghiên cứu tội phạm quốc gia Mỹ (NICB), Honda Civic vẫn là xe bị mất cắp nhiều nhất tại nước này trong năm 2007.

Cũng theo điều tra của NICB, tình trạng mất cắp ô tô ở Mỹ đã giảm mạnh trong 4 năm trở lại đây.

 

Cụ thể trong báo cáo “Hot Wheels” thường niên của NICB về tình trạng mất cắp ô tô tại Mỹ, Honda Civic 1995 là xe bị lấy cắp nhiều nhất trong năm 2007, kế đến là Honda Accord đời 91, Toyota Camry đời 89 và Ford F-150 đời 97.

 

4 vị trí đầu bảng này không có gì thay đổi so với năm 2006, và trong 4 năm trở lại đây, Honda Civic đời 95 luôn có mặt trong Top 10.

 

Theo NICB, việc sử dụng các thiết bị đọc biển số, dùng ô tô “bẫy” trộm và tăng kinh phí cho việc thực thi pháp luật đã góp phần giảm số vụ trộm cắp ô tô tại Mỹ trong 4 năm qua, nhưng biện pháp hữu hiệu và đơn giản nhất vẫn là sự đề cao cảnh giác của chủ xe.

 

“Thật khôi hài là nhiều vụ trộm xảy ra với những chiếc xe còn cắm nguyên chìa,” ông Frank Scafidi, người phát ngôn của NICB, nói.

 

NICB cũng cho biết ngoài việc dùng khoá, chủ xe cũng có thể áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để bảo vệ xe trước bọn đạo chích, như chuông báo động, thiết bị ngắt nguồn cung nhiên liệu, hay các thiết bị theo dõi đắt tiền gắn trên xe...

 

“Những biện pháp này sẽ là vô ích với những kẻ quyết tâm lấy trộm bằng được một chiếc xe nào đó, nhưng nhìn chung đều khiến những tên trộm vãng lai thấy nản chí,” ông Scafidi nói.

 

Một điểm đáng lưu ý nữa: hầu hết xe mất trộm là xe đời cũ. Đứng đầu bảng là Honda và Toyota, vì tính phổ biến và độ bền của xe, khiến chúng dễ tiêu thụ hơn. Thêm vào đó, xe Honda và Toyota đời cũ về cơ bản không mấy thay đổi trong nhiều năm qua, nên nếu không bán được cả xe thì các phụ tùng vẫn có giá.

 

Ngoài 4 mẫu kể trên, tiếp theo trong danh sách 10 xe bị lấy cắp nhiều nhất tại Mỹ năm 2007 là: Chevrolet C/K 1500 Pickup đời 94, Acura Integra đời 94, Dodge Ram Pickup đời 94, Nissan Sentra đời 94, Toyota Pickup đời 88, và Toyota Corolla đời 2007.

 

Nhật Minh

Theo CNN