Triều Tiên có duy nhất một doanh nghiệp sản xuất ôtô

(Dân trí) - Pyeonghwa Motors là doanh nghiệp duy nhất tại Triều Tiên có quyền sản xuất và kinh doanh ôtô du lịch, nhưng hiện đã ngừng hoạt động.

 

Tên công ty Pyeonghwa Motors có nghĩa là “Hòa bình” trong tiếng Hàn

Tên công ty Pyeonghwa Motors có nghĩa là “Hòa bình” trong tiếng Hàn

 

Pyeonghwa Motors là liên doanh sản xuất ôtô được thành lập vào năm 1999 bởi giáo phái Nhà thờ thống nhất của ông Sun Myung Moon (đến từ Hàn Quốc) và công ty Ryonbong của Triều Tiên. Giờ đây, dù đã ngừng hoạt động, nhưng Pyeonghwa Motors vẫn là công ty duy nhất ở Triều Tiên được phép sản xuất và kinh doanh ôtô (kể cả xe cũ).

 

Pyeonghwa Motors chưa bao giờ gặt hái thành công thực sự về mặt tài chính, mà chỉ có vai trò như một công cụ ngoại giao để làm dịu căng thẳng trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Dù có công suất thiết kế là 10.000 xe/năm, nhưng Pyeonghwa thực tế chỉ sản xuất 314 xe vào năm 2003 và gần 400 xe vào năm 2005.

 

Dù vậy, danh mục sản phẩm của công ty khá đa dạng, với đủ chủng loại, từ xe con đến van và việt dã. Đặc biệt, Pyeonghwa sản xuất một phiên bản (với tên gọi khác) của xe SsangYong Chairman. Theo giấy phép của Brilliance (Trung Quốc), Pyeonghwa cũng sản xuất một mẫu xe van dựa trên phiên bản rất cũ của Toyota Hiace, và một số mẫu xe phát triển dựa trên xe Fiat.

 

Đến tháng 11/2012, công ty này tuyên bố ngừng hoạt động, sau khi nhà sáng lập giáo phái Nhà thờ thống nhất qua đời tại Hàn Quốc vào tháng 9/2012.
 
Ông Park Sang-Kwon, CEO của công ty, đã nộp đơn xin thành lập một doanh nghiệp mới.

 

Một số mẫu xe của Pyeonghwa Motors:

 
Nhật Minh


Nhật Minh


Nhật Minh
 
Nhật Minh
Một chiếc xe thể thao việt dã Prônt GS của Pyeonghwa Motors ở Việt Nam

Nhật Minh
 
Nhật Minh


Nhật Minh


Nhật Minh


Nhật Minh
 

Nhật Minh

Theo Carscoop

Ảnh: Pyeonghwa Motors, Wikipedia