Triển lãm ô tô Trung Quốc 2012 hứa hẹn xôm tụ

(Dân trí) - Ngành công nghiệp ô tô giờ đây có vẻ quan tâm tới Triển lãm ô tô quốc tế Trung Quốc hơn bốn triển lãm lâu đời và lớn nhất thế giới diễn ra ở Detroit, Frankfurt, Paris, và Geneva.

Triển lãm ô tô Trung Quốc 2012 hứa hẹn xôm tụ
Hình ảnh ghi tại Triển lãm ô tô Trung Quốc năm 2010 diễn ra ở Bắc Kinh

 

Triển lãm ô tô quốc tế Trung Quốc 2012 sẽ diễn ra từ ngày 23/4 đến 2/5 ở Bắc Kinh. Triển lãm này được tổ chức luân phiên hàng năm giữa hai thành phố Thượng Hải và Bắc Kinh.

 

Giờ đây, có vẻ như ngành công nghiệp ô tô quan tâm tới sự kiện này còn hơn cả bốn triển lãm chuyên ngành lớn nhất thế giới diễn ra ở Detroit, Frankfurt, Paris và Geneva. Giám đốc điều hành (CEO) của những nhà sản xuất ô tô lớn không đến dự các triển lãm tương tự tại Nhật Bản hay Hàn Quốc đều sẽ tập trung về Bắc Kinh trong vài ngày tới.

 

Ông Carlos Ghosn, chủ tịch của liên minh Renault-Nissan, sẽ trực tiếp cho ra mắt mẫu sedan hạng sang Talisman của công ty. Đây là phiên bản Trung Quốc của mẫu SM7 do Renault Samsung lắp ráp tại Hàn Quốc.

 

Trong khi đó, chủ tịch Akio Toyoda của Toyoda và chủ tịch Dan Akerson của tập đoàn GM cũng sẽ tham gia lễ ra mắt các mẫu xe mới. Toyota sẽ giới thiệu hơn 50 tại sự kiện này, tính cả thương hiệu Lexus; trong đó có 16 xe thân thiện với môi trường, như xe hybrid, hybrid sạc điện (plug-in) hay xe chạy hoàn toàn bằng điện.

 

Các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc như Kia và Hyundai (với doanh số hơn 1 triệu xe tại Trung Quốc mỗi năm), Renault Samsung và Ssangyong sẽ coi Triển lãm ô tô Bắc Kinh như một cơ hội để mở rộng thị phần tại Trung Quốc. Hyundai sẽ ra mắt xe Avante thế hệ mới.

 

Diệu Bình

Theo Chosun