Mỗi tuần một chuyện

Trả lại vỉa hè cho người đi bộ - Hà Nội quyết tâm đến đâu?

(Dân trí) - Những tuyến phố nội đô đã trở nên ngăn nắp hơn, người đi bộ đã có khoảng không an toàn hơn, trật tự đô thị tại Hà Nội đang có sự khởi sắc.


Trả lại vỉa hè cho người đi bộ - Hà Nội quyết tâm đến đâu?

"Văn hóa Hà Nội gắn liền với vỉa hè, nơi kiếm sống, vui chơi, giao lưu... Nhưng trong nhịp phát triển của xã hội, khoảng không này cần sự thay đổi để phù hợp hơn với cuộc sống, bỏ lại nếp cũ đã không còn phù hợp. Và sự thay đổi tích cực xuất hiện khi các tuyến phố tại Hà Nội được tổ chức, sắp xếp lại . Đó là điều thực sự đáng mừng..." 
Đây là những chia sẻ của nhiều bạn độc báo Dân trí - với thái độ rất ủng hộ, tuy nhiên cùng kèm theo đó sự hoài nghi về "tuổi thọ" của động thái này.
Hà Nội sẽ quyết tâm đến đâu với chiến dịch này? Và khu phố nơi các bạn đang sống, việc xiết lại kỉ cương đối với vỉa hè có nhận được sự đồng thuận của mọi người??? Hãy chia sẻ cùng bạn độc trên cả nước những điều đang đổi thay tại khu phố bạn đang sinh sống...

Việt Hưng

Để thông tin phong phú hơn, Dân trí hoan nghênh mọi sự đóng góp của bạn đọc trên cả nước. Nếu có những  ảnh hoặc clip đáng nhớ về giao thông, bạn đọc hãy gửi cho chuyên mục Xe++ theo địa chỉ oto@dantri.com.vnđể chia sẻ.

Xin chân thành cảm ơn!


An toàn trên hết
Dòng sự kiện: Mỗi tuần một chuyện