Toyota và Mazda có thể sẽ bắt tay hợp tác

(Dân trí) - Trước yêu cầu thay đổi mang tính bước ngoặt về mặt công nghệ, các nhà sản xuất ô tô đang tích cực tìm kiếm đối tác để rút ngắn thời gian nghiên cứu và phát triển sản phẩm, cũng như tiết kiệm chi phí. Trong xu thế đó, Toyota và Mazda đã ngồi vào bàn thảo luận về khả năng hợp tác trong 10 lĩnh vực, trong đó có xe chạy điện và công nghệ kết nối giữa các xe.

Toyota và Mazda có thể sẽ bắt tay hợp tác - 1

Phó chủ tịch Akira Marumoto của Mazda cho biết công ty vẫn đang có các cuộc thảo luận khá rộng với Toyota, nhưng không tiết lộ thông tin chi tiết. Hai bên đã bắt đầu đàm phán từ năm ngoái về khả năng mở rộng lĩnh vực hợp tác, không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ hệ thống hybrid và sản xuất xe cỡ nhỏ ở Mexico.

Thời gian gần đây, liên minh và hợp tác xu thế chung của toàn ngành công nghiệp ô tô. Hồi đầu năm, Toyota đã mua toàn bộ nhà sản xuất ô tô cỡ nhỏ Daihatsu và đang xem xét khả năng hợp tác với Suzuki trong lĩnh vực R&D. Vụ bê bối gian lận mức tiêu thụ nhiên liệu của xe cũng đã khiến Nissan nắm được quyền kiểm soát Mitsubishi.

Toyota cũng đang nắm quyền kiểm soát Hino Motors Ltd., là cổ đông lớn nhất của Fuji Heavy Industries Ltd. - tập đoàn sở hữu thương hiệu Subaru, và có cổ phần trong Isuzu Motors Ltd.

Chủ tịch Akio Toyoda của Toyota và chủ tịch Osamu Suzuki của Suzuki cho biết tháng trước hai bên đã bắt đầu tiến hành đàm phán do yêu cầu lớn về tài chính trong quá trình phát triển các công nghệ lái tự động và xe chạy điện.

Đại diện Toyota chưa đưa ra ý kiến bình luận gì về thông tin hợp tác với Mazda.

Nhật Minh

Theo Bloomberg

Toyota và Mazda có thể sẽ bắt tay hợp tác - 2
Toyota và Mazda có thể sẽ bắt tay hợp tác - 3
Toyota và Mazda có thể sẽ bắt tay hợp tác - 4