Về sự việc bán ô tô lắp động cơ gỉ sét:

Toyota thừa nhận yếu kém trong quản lý

(Dân trí) - Việc lắp 95 động cơ ô tô cũ cho xe mới của Toyota Việt Nam (TMV) có thể sẽ khép lại nhẹ nhàng sau khi TMV chủ động dàn xếp với khách hàng và chủ động liên hệ với các cơ quan báo chí để giải thích.

TMV khẳng định 95 động cơ bị bỏ quên được lắp vào xe và bán cho khách hàng đều đã được kiểm tra và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. Bản thân các khách hàng sử dụng số xe trên đều không phàn nàn gì về động cơ. Thậm chí, sau khi thông tin xuất hiện trên báo chí và TMV chủ động liên hệ thì các khách hàng mới biết là xe họ được lắp động cơ đã bị bỏ quên 2 năm tại cảng Hải Phòng.

 

Như vậy, điều đáng nói ở đây là TMV đã không cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng, trong khi họ quyền được biết rõ về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm họ bỏ tiền ra mua và tất cả đều kỳ vọng mua sản phẩm tốt, hoàn thiện.

Một chi tiết khác đáng lưu ý là trong số 95 động cơ bỏ quên được sử dụng có tới 83 động cơ Innova - mẫu xe được nhiều người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng.

TMV đã đưa ra các phương án để thoả thuận với 13 khách hàng. Và đền bù 10% giá trị xe là phương án được đa số khách hàng kinh doanh taxi lựa chọn. Làm một phép tính đơn giản hơn, nếu mua cả 10 chiếc xe lắp động cơ bị bỏ quên, khách hàng được hoàn lại tiền mua 1 chiếc.

Toyota thừa nhận yếu kém trong quản lý - 1

Tổng giám đốc TMV, ông Murakami, cúi đầu xin lỗi khách hàng (Ảnh: Việt Hưng)

"Đó là sai sót nghiêm trọng trong quá trình hoạt động của chúng tôi". Đó là câu nói xuất hiện liên tục trong bài phát biểu nhận lỗi của Tổng giám đốc TMV Việt Nam chiều qua, 10/7, khi ông chủ động tiếp xúc với phóng viên về vấn đề này.

Trước đông đảo phóng viên, ông Murakami hứa sẽ tìm ra “kẽ hở” trong hoạt động quản lý. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh sẽ không truy vấn đến cùng cá nhân nào đã để lộ thông tin về lô sản phẩm này ra ngoài.

Dù khẳng định không biết gì về việc động cơ bị bỏ quên được lắp cho xe mới, nhưng ông Murakami cũng đưa ra thông tin trấn an khách hàng rằng nhà cung cấp động cơ tại Inđônêsia đã cử các kỹ sư sang kiểm tra và đóng dấu đảm bảo chất lượng cho lô động cơ này.

Việc số động cơ bỏ quên về đến TMV, được kỹ sư nước ngoài kiểm tra lại và lắp vào xe mới tại nhà máy Toyota diễn ra trong hai tháng mà cấp lãnh đạo cao nhất như ông Murakami không hay biết quả là một sai sót nghiêm trọng.
 
Toyota thừa nhận yếu kém trong quản lý - 2
 Số seri các động cơ bị bỏ quên đã lắp cho khách hàng
 
Cũng trong buổi gặp mặt báo chí ngày hôm qua, khi được hỏi về động thái của công ty mẹ, tập đoàn Toyota, sau khi vụ việc trên xảy ra tại Việt Nam, rằng liệu uy tín toàn cầu của Toyota có bị ảnh hưởng và liệu sẽ có thay đổi lớn về nhân sự tại TMV không, ông Murakami cho biết bản thân ông cũng không rõ vụ việc này sẽ được Tập đoàn Toyota xử lý ra sao.
 
Việt Hưng