Toyota thu hồi xe Camry và Venza

(Dân trí) - Toyota chi nhánh tại Mỹ vừa thông báo thu hồi 116.000 xe Venza phiên bản 2009-2011 và 70.500 xe Camry phiên bản 2009 để thay công tắc đèn phanh do nhà sản xuất dùng nhầm loại mỡ trong quá trình lắp ráp.

Toyota thu hồi xe Camry và Venza
 
Xe Camry và Venza bị thu hồi cùng đợt, do cùng một lỗi cũng dễ hiểu, vì hai mẫu này sử dụng chung cơ sở gầm bệ. Cụ thể, đợt này Totota thông báo thu hồi 70.500 xe Camry phiên bản 2009 và 116.000 xe Venza phiên bản từ 2009-2011 để thay công tắc đèn phanh do sử dụng nhầm mỡ trong quá trình lắp ráp xe ở Bắc Mỹ, dẫn tới nguy cơ tăng điện trở, khiến đèn cảnh báo trên cụm đồng hồ bật sáng, xe có thể không khởi động được, hoặc cần số không thể chuyển sang bị trí “Dừng” (P). Trong một số trường hợp, đèn phanh có thể không hoạt động.

 

Trong một thông báo thu hồi khác, Toyota cho biết, 495.000 chiếc xe bán tải Tacoma phiên bản từ 2005 đến 2009 cần được lắp lại cáp xoắn ốc ở vô lăng để không có sự chà xát với mô-đun túi khí bên ghế lái trong quá trình xe vận hành (do thiết kế của cáp xoắn hiện tại với đặc thù khung xe Tacoma), dẫn tới việc túi khí có thể không bung trong trường hợp xảy ra va chạm với xe.

 

Nhà sản xuất cho biết nếu kết nối mô-đun túi khí ghế lái bị đứt, biểu tượng cảnh báo trục trặc túi khí trên cụm đồng hồ sẽ vẫn bật sáng sau khi xe khởi động.

 

Như vậy, tổng số xe Toyota thông báo triệu hồi tại Mỹ lần này là hơn 680.000 chiếc.

 

Một tin khá tệ là Toyota cho biết hãng vẫn trong quá trình tìm kiếm phụ tùng thay thế cần thiết để khắc phục lỗi cho hơnư 680.000 xe thuộc ba mẫu nói trên. Toyota dự kiến trước hết sẽ thông báo với các chủ xe về mối nguy tiềm tàng nói trên từ đầu tháng 4 tới, và sau đó sẽ gửi một thông báo thứ hai, sau khi tìm được phụ tùng thay thế.

 

Toyota cho biết không có mẫu xe nào khác của hãng và cũng không có xe nào thuộc các model nói trên được phân phối chính thức ở ngoài thị trường Bắc Mỹ.

 

Nhật Minh