Toyota tạm ngừng sản xuất tại Trung Quốc

(Dân trí) - Ngày 12/5, Toyota đã quyết định tạm đóng cửa nhà máy liên doanh lắp ráp ô tô tại Thành Đô, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, sau khi trận động đất 7,8 độ richter diễn ra.

Trận động đất 7,8 độ richter với tâm chấn tại tỉnh Tứ Xuyên vào chiều 12/5 đã chôn vùi nhiều nhà cửa và trường học trong khu vực. Dư chấn của trận động đất lan xa tới cả Thượng Hải và Bangkok (Thái Lan). Ước tính có khoảng 50.000 người thiệt mạng.

Từ Tokyo, người phát ngôn của Toyota cho biết hoạt động tại nhà máy liên doanh giữa Toyota và Tập đoàn FAW (Trung Quốc) sẽ phải tạm dừng để các chuyên gia kỹ thuật rà soát toàn bộ dây chuyền sản xuất.

Sau khi việc này hoàn tất, tập đoàn mới có quyết định về thời gian hoạt động trở lại của nhà máy. Đây là cơ sở sản xuất xe Prado và xe buýt cỡ nhỏ Coaster của Toyota.

Nhà máy liên doanh của Toyota tại Thành Đô, Tứ Xuyên có công suất 13.000 xe/năm. Người phát ngôn của Toyota cũng cho biết không có ai trong số 1.600 công nhân đang làm việc tại nhà máy bị thương do vụ động đất.

Với sản lượng đạt 643.000 xe/năm, Toyota hiện là nhà sản xuất ô tô nước ngoài lớn thứ ba tại Trung Quốc. 

Ngoài hợp tác với Toyota, tập đoàn FAW còn sản xuất xe Jetta cho Volkswagen.

Các nhà sản xuất ô tô khác cho biết nhà máy của họ không bị ảnh hưởng trực tiếp từ trận động đất, những họ sẽ thắt chặt việc giám sát chất lượng từ các nhà cung cấp phụ tùng.

Ông Kenneth Hsu, phát ngôn viên của Ford, cho biết toàn bộ nhân viên tại nhà máy liên doanh Ford-Mazda-Changan ở Trùng Khánh, gần Tứ Xuyên, đã kịp di chuyển đến nơi an toàn khi trận động đất xảy ra.

Suzuki, General Motors, Nissan và Honda cũng khẳng định trận động đất không ảnh hưởng trực tiếp tới nhà máy của họ.

Trang Anh
Theo Reuters