Toyota tạm đóng cửa nhà máy

(Dân trí) - Trong nỗ lực cắt giảm lượng xe tồn kho, Toyota dự kiến tạm dừng sản xuất tại tất cả 12 nhà máy của mình ở Nhật trong 11 ngày tháng 2 và tháng 3 tới.

Toyota tạm đóng cửa nhà máy - 1

Cách đây chưa lâu, Toyota đã thông báo đóng cửa nhà máy trong 3 ngày của tháng 1, và đó là lần đầu tiên Toyota phải tạm ngừng sản xuất kể từ năm 1993.

“Chúng tôi đang đối mặt với tình trạng sụt giảm doanh số toàn cầu,” người phát ngôn Hideaki Homma của Toyota nói.

Toyota cho biết năm ngoái họ đã phải đóng cửa nhà máy trong 3 ngày, và giờ quyết định đóng cửa thêm lần nữa là do tình hình tiêu thụ vẫn sụt giảm. Theo bản thông cáo báo chí, Toyota sẽ đóng cửa toàn bộ 12 nhà máy ở Nhật trong 6 ngày của tháng 2 và 5 ngày tháng 3.

Trong số các nhà máy ở Nhật của Toyota, 4 nhà máy sản xuất xe, còn lại sản xuất động cơ và phụ tùng.

Tại Mỹ, năm ngoái Toyota đã tạm ngừng sản xuất tại các nhà máy ở Alabama, Indiana và  Texas trong 3 tháng. Toyota cũng đã đóng cửa tất cả nhà máy lắp ráp xe tại Bắc Mỹ trong 2 ngày tháng 12/2008, trong đó có 5 nhà máy tại Mỹ, một tại Canada và một tại Mexico.

Doanh số của Toyota tại Mỹ đã giảm 37% trong tháng 12 vừa qua, mạnh hơn cả GM và Ford. Khoảng 40% ô tô Toyota tiêu thụ tại Mỹ được sản xuất ở Nhật Bản.

Bất chấp những tin tức bất lợi, cổ phiếu Toyota trên thị trường chứng khoán Tokyo vẫn tăng 1,3% vào hôm nay, 6/1, khi đồng Yên giảm giá so với USD.

Việc đồng Yên lên giá trong thời gian qua đã khiến ô tô Nhật Bản xuất sang Mỹ đắt hơn, trong khi khách hàng nước này vốn đang rất nhạy cảm với vấn đề giá cả, do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính.

Cách đây 2 tuần, Toyota đã thông báo khả năng thua lỗ lần đầu tiên trong vòng hơn 7 thập kỷ hoạt động, dự kiến là lỗ 150 tỷ yên (1,66 tỷ USD) trong năm tài khoá 2008-09, kết thúc vào cuối tháng 3/2009.

Doanh số của họ tại Nhật Bản cũng đang trên đà giảm. Hôm qua, 5/1, Toyota cho o biết doanh số tại Nhật đã giảm 18% trong tháng 12, và 7,4% trong cả năm 2008.

Nhật Minh
Theo AP