Toyota tạm dẫn trước GM

(Dân trí) - Với doanh số lớn hơn GM gần 300.000 xe trong nửa đầu năm nay, Toyota đang tạm dẫn trước “ông lớn” của ngành ô tô Mỹ. Vị trí nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới mà GM đã nắm giữ trong suốt 77 năm liền đang thực sự bị đe doạ.

Ngày 23/7, Toyota cho biết tổng doanh số toàn cầu của tập đoàn trong quý II/2008 đạt  2,41 triệu xe, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó GM đã công bố doanh số cùng kỳ tăng 5% lên 2,28 triệu xe.

 

Cả hai nhà sản xuất đều đạt doanh số kỷ lục tại các thị trường mới nổi như Trung Quốc, nhưng nhu cầu sụt giảm tại Mỹ đã tác động tới GM mạnh hơn Toyota. Do đa số danh mục sản phẩm của GM là xe việt dã và bán tải hạng nặng nên khó bán khi giá nhiên liệu ngày một tăng cao.

 

Tổng kết lại, trong 6 tháng đầu năm nay, Toyota đã tiêu thụ được 2,4 triệu xe, trong khi GM bán được 2,26 triệu xe. Thực ra, giới phân tích đã dự đoán Toyota sẽ thay thế vị trí  số 1 của GM từ năm ngoái, nhưng theo công bố doanh số của hai bên, Toyota còn kém GM khoảng 3.000 xe.

 

Với tình hình này, nhiều khả năng GM sẽ không thể bảo vệ ngôi vị quán quân của mình trong năm nay. Doanh số quý II/2008 của GM tại nước ngoài tăng 10%, trong  khi doanh số tại Mỹ và Canađa giảm tới 19,7%.

 

Doanh số của Toyota tại Mỹ năm nay cũng giảm, nhưng nhà sản xuất ô tô Nhật Bản vẫn không bị ảnh hưởng nặng nề như “tam trụ” GM, Ford và Chrysler của ngành công nghiệp ô tô Mỹ. Toyota kỳ vọng doanh số toàn cầu của họ trong năm nay đạt hơn 9,5 triệu xe một chút, thấp hơn mục tiêu 9,85 triệu xe ban đầu. Cho đến nay, doanh số kỷ lục trong năm của một nhà sản xuất ô tô là 9,55 triệu xe - do GM xác lập vào năm 1978.

 

Mới đây, Toyota cũng đã tuyên bố tạm dừng lắp ráp một số mẫu xe cỡ lớn trong vài tháng, và sẽ khởi động dây chuyền sản xuất mẫu xe hybrid Prius tại Mỹ lần đầu tiên vào năm 2010 nhằm khai thác nhu cầu mua xe tiết kiệm nhiên liệu đang ngày một tăng.

 

GM cũng đang đẩy mạnh sản xuất các mẫu xe cỡ nhỏ để cải thiện doanh số.

 

Nhật Minh

Theo NYT