Toyota đồng ý nộp mức phạt kỷ lục

(Dân trí) - Toyota hôm qua 20/12 đã chấp thuận trả thêm hai khoản phạt, tổng cộng 32,4 triệu USD, để khép lại các vụ điều tra của chính phủ liên bang Mỹ về việc tập đoàn chậm thông báo lỗi an toàn của xe.

Toyota đồng ý nộp mức phạt kỷ lục - 1
 
Cộng thêm số tiền phạt 16,4 triệu USD lần trước, tổng số tiền phạt Toyota phải trả để giải quyết vụ điều tra này trong năm nay sẽ là 48,8 triệu USD. Đây là mức phạt lớn nhất từ trước tới nay đối với một nhà sản xuất ô tô tại Mỹ.

 

Trong hai khoản phạt mà Toyota vừa nhận trả vào hôm qua, một để giải quyết vụ điều tra liên quan tới các đợt triệu hồi xe năm 2004-2005 do lỗi mất kiểm soát lái, và một liên quan đến đợt triệu hồi xe năm 2007 liên quan đến lỗi tăng ga đột ngột do kẹt thảm sàn.

 

Dù đồng ý trả tiền phạt để giải quyết các vụ điều tra, nhưng Toyota không thừa nhận vi phạm quy định an toàn nào của liên bang.

 

“Toyota sẵn sàng giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến tính kịp thời của các đợt triệu hồi xe từ năm 2005,” ông Steve St. Angelo, Giám đốc quản lý chất lượng của Toyota Bắc Mỹ, cho biết.

 

Nhật Minh

Theo Automotive News