Toyota có thể mất sản lượng 500.000 xe

(Dân trí) - Gián đoạn sản xuất do ảnh hưởng của thảm hoạ động đất và sóng thần có thể khiến Toyota thiệt hại về sản lượng ít nhất 500.000 xe tại Nhật Bản do thiếu linh kiện, phụ tùng và điện phục vụ sản xuất.

Đó là ước tính của một chuyên gia phân tích của công ty nghiên cứu thị trường Advanced Research Japan.

 

Lợi nhuận của Toyota có thể bị giảm ít nhất 100 tỷ yên (1,2 tỷ USD) trong năm tài chính 2010 (kết thúc vào ngày 31/3/2011) và có thể giảm tới 200 tỷ yên trong năm tới, theo ông Koji Endo của Advanced Research Japan. Ông cũng cho biết, bất cứ tác động nào đến hoạt động sản xuất ở nước ngoài sẽ gây thiệt hại hơn nữa cho Toyota.

 

Toyota cho biết công ty đã thiệt hại sản lượng 140.000 xe từ ngày 14-26/3, do thiếu các linh kiện điện tử, cao su và nhựa để sản xuất. Toyota đã khôi phục sản xuất 3 mẫu xe tại 2 nhà máy vào ngày 24/3, ưu tiên các xe hybrid, trong đó có Prius. Toàn bộ 18 nhà máy của công ty tại Nhật Bản đã phải tạm dừng sản xuất từ khi xảy ra thảm hoạ động đất và sóng thần hôm 11/3. Toyota sản xuất 3,28 triệu xe tại Nhật Bản trong năm 2010.

 

Ông Endo cho rằng Toyota khó có thể khôi phục sản xuất trong tháng 4, thậm chí từ tháng 5 cũng chỉ có thể khôi phục một phần sản xuất.

 

Bà Shiori Hashimoto, một người phát ngôn của Toyota cho biết công ty đã có thể khôi phục sản xuất xe hybrid, sử dụng linh kiện, phụ tùng còn trong kho và của các nhà cung cấp đã khôi phục hoạt động.

 

Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản phải đối mặt với nguy cơ giảm khoảng 15% nguồn cung điện trong mùa hè, do các trận động đất và sóng thần từ ngày 11/3 đã tàn phá nặng nề hệ thống nhà máy điện ở đông bắc Nhật Bản.

 

Toyota có thể phối hợp với ác nhà nhà sản xuất ô tô khác để thực hiện sản xuất luân phiên, hoặc áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng khác.

 

Nhật Minh

Theo Bloomberg