Toyota bị hạ xếp hạng tín dụng

(Dân trí) - Tổ chức xếp hạng tín dụng Fitch Ratings đã công bố hạ mức xếp hạng tín dụng của Toyota từ AAA xuống còn AA. Đây là lần đầu tiên trong vòng 10 năm trở lại đây nhà sản xuất ô tô số 1 Nhật Bản bị hạ xếp hạng.

Sau công bố mới của Fitch Ratings, chỉ còn 5 công ty trên thế giới có mức xếp hạng tín dụng ba chữ ‘A’, gồm Exxon Mobil, Johnson & Johnson của Mỹ, cùng với 3 công ty của Pháp.

 

Toyota bị Fitch hạ mức xếp hạng tín dụng sau khi công bố khó có khả năng đạt lợi nhuận trong 6 tháng cuối năm tài chính 2008-09 (kết thúc vào tháng 3 năm sau). Trong khi đó, đồng yên Nhật vẫn loanh quanh ở mức khoảng 95 yên đổi được 1 USD, tức là có giá trị khá cao so với tỷ giá 100 yên/USD mà hầu hết các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đang dùng để dự báo lợi nhuận.

 

Một số nhà phân tích cho rằng việc Fitch hạ xếp hạng tín dụng của Toyota là hơi quá hà khắc. Các tổ chức đánh giá tín dụng khác đến nay chưa có quyết định tương tự với Toyota. Moody’s đã không hạ xếp hạng của Toyota từ năm 1998, còn Standard & Poor’s không hạ xếp hạng của Toyota từ năm 1985 đến nay.

 

Fitch Ratings cho rằng Toyota cần xem xét lại chiến lược đầu tư toàn cầu, danh mục sản phẩm và tốc độ phát triển nhằm đối phó với những thách thức. “Diễn biến tiêu cực trong ngành ô tô có tác động quá lớn và mạnh mẽ đến mức ngày cả doanh nghiệp vững mạnh nhất, như Toyota, cũng không thể còn được xếp hạng tín dụng AAA,” ông Tatsuya Mizuno, giám đốc Fitch, nói.

 

Nhật Minh

Theo Business Week, Reuters