Top 10 mẫu xe bán chạy nhất thế giới

(Dân trí) - 9 trong tổng số 10 mẫu xe bán chạy nhất thế giới năm 2012 vừa qua là xe cỡ nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu.

Như thông lệ, kết thúc năm 2012, tạp chí Forbes của Mỹ đã tổng hợp số liệu và công bố danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất thế giới trong năm. Theo đó, với doanh số gần 1 triệu xe, Ford Focus đã soán ngôi quán quân của Toyota Corolla (966.000 chiếc).

 

Dưới đây là danh sách cụ thể:

 

1. Ford Focus

 

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất thế giới
 
Focus là một trong những mẫu xe toàn cầu của Ford trong chiến lược “One Ford”. Theo số liệu của công ty nghiên cứu thị trường LMC Automotive, tổng doanh số của mẫu xe này trên toàn thế giới trong năm 2012 vừa qua ước đạt 1 triệu chiếc, trong đó có khoảng 250.000 chiếc tiêu thụ tại Mỹ.

 

2. Toyota Corolla

 

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất thế giới
 
Năm 2012, Corolla đã phải ngậm ngùi nhường ngôi quán quân về doanh số toàn cầu cho mẫu Focus của Ford, một phần do mối quan hệ ngoại giao căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã dẫn đến làn sóng tẩy chay hàng Nhật Bản tại Trung Quốc, trong đó có mặt hàng ô tô.

 

Doanh số của Toyota tại Trung Quốc trong năm vừa qua thấp hơn kỳ vọng khoảng 25%. Tuy nhiên, nhờ bán chạy ở nhiều thị trường khác nên xe Corolla ít nhất vẫn đứng vị trí thứ hai, với doanh số toàn cầu ước đạt 966.000 chiếc.

 

3. Volkswagen Jetta

 

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất thế giới
 
Jetta (còn được bán với tên gọi Vento hoặc Bora ở một số thị trường) là mẫu xe bán chạy nhất của Volkswagen, nhờ được “chào đón” ở Mỹ và Trung Quốc, hai thị trường quan trọng trong kế hoạch thống lĩnh ngành công nghiệp ô tô thế giới của tập đoàn ô tô Đức vào năm 2018.

 

Trong năm 2012 vừa qua, mẫu Jetta ước đạt doanh số 822.000 chiếc.

 

4. Hyundai Elantra

 

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất thế giới
 
Mẫu xe cỡ nhỏ Elantra của Hyundai (còn có tên gọi khác là Avante) bán chạy thứ 4 trên thế giới, với doanh số trong năm 2012 theo LMC Automotive ước đạt 777.000 chiếc.

 

5. Ford Fiesta

 

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất thế giới
 
Mẫu xe cỡ nhỏ Ford Fiesta không được ưa chuộng ở Mỹ, nhưng lại bán rất chạy ở châu Âu và đang ngày càng thành công ở Trung Quốc, nơi Ford đang dồn sức đẩy doanh số. Điều này lý giải tại sao mẫu xe nhỏ xinh này giữ vị trí thứ 5 trong bảng tổng sắp các mẫu xe bán chạy nhất thế giới năm 2012. Theo LMC Automotive, doanh số của Fiesta trong năm vừa qua ước đạt 728.000 chiếc.

 

6. Volkswagen Golf

 

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất thế giới
 
Mẫu Golf hatchback là một lý giải nữa cho sự tăng trưởng toàn cầu của Volkswagen. Dù tại Mỹ không được chuộng như Jetta hay Passat, nhưng Golf, tính cả bản động cơ diesel TDI, là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Volkswagen. LMC Automotive ước tính doanh số của mẫu xe này đạt khoảng 726.000 chiếc trong năm 2012.

 

7. Toyota Camry

 

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất thế giới
 
Camry là mẫu xe cỡ trung duy nhất trong danh sách Top 10 xe bán chạy nhất thế giới năm 2012. Đây là mẫu xe con bán chạy nhất tại Mỹ trong nhiều năm liền, với doanh số đạt khoảng 400.000 xe/năm. Theo LMC Automotive, năm 2012 vừa qua, xe Camry đạt doanh số khoảng 705.000 chiếc.

 

8. Volkswagen Polo

 

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất thế giới
 
Polo là mẫu xe siêu nhỏ không có ở Mỹ, nhưng rất được ưa chuộng ở châu Âu và một số thị trường khác, nơi nhiên liệu đắt đỏ và đường phố chật chội, đông đúc, nơi Polo phát huy được tối đa lợi thế. Theo LMC Automotive, năm 2012 vừa qua, xe Polo đạt doanh số toàn cầu khoảng 704.000 chiếc.

 

9. Chevrolet Cruze

 

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất thế giới
 
Cruze là mẫu xe bán chạy nhất của tập đoàn GM kể từ khi ra mắt vào năm 2009 ở Trung Quốc, với hơn 1,6 triệu xe đã được bán ra trên toàn thế giới. Theo công ty nghiên cứu thị trường ô tô LMC Automotive, trong năm 2012, doanh số của mẫu xe này đạt khoảng 694.000 chiếc.

 

10. Honda Civic

 

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất thế giới
 
Xe Civic phiên bản 2012, cũng là thế hệ mới, bị nhiều ý kiến chê bai về thiết kế và chất lượng, nhưng ngạc nhiên là điều đó không ảnh hưởng mạnh đến doanh số toàn cầu. Theo LMC Automotive, Honda đã bán được khoảng 638.000 chiếc Civic trong năm 2012.

 

Nhật Minh

Theo Forbes