Tổng thống Mỹ làm mếch lòng các hãng xe ngoại

(Dân trí) - Sau thông báo của Nhà Trắng, các hãng xe ngoại ở Mỹ như Honda, Kia, Mercedes, Toyota... đã gấp rút đưa những mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu của mình tới Triển lãm ô tô Washington để “ghi điểm” với Tổng thống Barack Obama, nhưng rốt cuộc lại công cốc...

 

Tổng thống Mỹ làm mếch lòng các hãng xe ngoại - 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm Triển lãm ô tô Washington hôm 31/1 vừa qua.

 

Hai ngày trước chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama tới Triển lãm ô tô Washington 2012, Nhà Trắng đã gửi thông báo tới các nhà sản xuất ô tô, nói rằng họ nên mang các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường ra trưng bày.

 

Vậy là tất cả đều răm rắp làm theo. Honda gấp rút gửi xe FCX Clarity bằng đường hàng không từ tiểu bang California tới; Kia mang xe Optima hybrid; và Mercedes-Benz đưa một chiếc xe sử dụng pin nhiên liệu từ New Jersey tới. Các nhà sản xuất ô tô cũng đã huy động nhân sự cấp cao tới triển lãm để thảo luận về công nghệ xanh với ngài tổng thống.

 

Tất cả được chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đáng tiếc, Tổng thống Obama chỉ đi lướt qua các xe thương hiệu nước ngoài sản xuất tại Mỹ, và dành gần như toàn bộ nửa tiếng của chuyến thăm để ngồi thử và chụp ảnh với các xe Mỹ, gồm Dodge Dart, Ford Mustang Shelby GT500, Chevrolet Silverado, Jeep Grand Cherokee, Chevrolet Corvette ZR-1, Ford C-Max Energi và Chevrolet Malibu.

 
Tổng thống Mỹ làm mếch lòng các hãng xe ngoại - 2

Tổng thống Obama ngồi thử sau tay lái siêu xe Corvette ZR-1 của Mỹ.


Tổng thống Mỹ làm mếch lòng các hãng xe ngoại - 3

Tổng thống Obama sau vô-lăng xe Mustang Shelby GT500.
 
Tổng thống Mỹ làm mếch lòng các hãng xe ngoại - 4

 

Đại diện các hãng Honda, Kia, Mercedes-Benz và một số khác háo hức chờ trả lời các câu hỏi của Tổng thống Obama về sản phẩm của công ty, nhưng rốt cuộc, chẳng ai được hỏi đến, theo lời ông Michael Stanton, Giám đốc Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô quốc tế tại Mỹ.

 

“Nhiều thành viên của chúng tôi đã chạy ngược xuôi để làm theo yêu cầu của Nhà Trắng. Chúng tôi cực kỳ thất vọng khi tổng thống không ghi nhận những gì chúng tôi đã làm cho ngành sản xuất ô tô Mỹ,” ông Stanton chia sẻ.

 

Chuyến thăm của Tổng thống Obama tới Triển lãm ô tô Washington diễn ra một ngày trước khi Honda công bố kế hoạch mở rộng nhà máy trị giá 100 triệu USD ở tiểu bang Ohio để sản xuất phụ tùng hộp số và tạo thêm 150 việc làm. Đó là một phần trong kế hoạch nâng cấp nhà máy trị giá 500 triệu USD của Honda tại Ohio trong 18 tháng qua.

 

Ông Stanton cho biết, thành viên của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô quốc tế tại Mỹ, trong đó có Honda, Kia và Toyota, đã đầu tư hơn 43 tỷ USD và tạo hơn 80.000 việc làm tại Mỹ.

 

Bà Sandra Abrevaya, người phát ngôn của Nhà Trắng, chưa có bình luận gì về sự việc.

 

Nhật Minh

Theo Bloomberg

Ảnh: Jalopnik