Thiếu tiền, GM bán nốt cổ phần Suzuki

(Dân trí) - Giám đốc điều hành GM, ông Rick Wagoner, tuần trước đã nói rằng bên cạnh việc bán thương hiệu Hummer, GM cũng sẽ bán một số tài sản khác. Và giờ đây, tập đoàn ô tô lớn nhất nước Mỹ tuyên bố bán nốt số cổ phần Suzuki mà họ đang nắm giữ.

GM sở hữu 16.413.000 cổ phiếu của Suzuki, tương đương khoảng 3% cổ phiếu phổ thông của nhà sản xuất ô tô Nhật Bản. Giá trị số cổ phiếu này trên thị trường ước đạt 230 triệu USD.

 

GM mua cổ phần Suzuki từ năm 1981, với tỷ lệ 5,3% cố phần, nhưng sau đó do sự thay đổi số lượng cổ phiếu của Suzuki trên thị trường nên tỷ lệ này giảm xuống còn 3,5%. Đến năm 1998, GM lại tăng tỷ lệ cổ phần trong Suzuki lên 10%, sau đó vào năm 2001 là hơn 20%. Năm 2006, GM bán 17,4% cổ phần Suzuki. Và giờ đây là 3% còn lại.

 

Tuy nhiên, trong thông cáo báo chí, GM cho biết họ sẽ bán cổ phần Suzuki trên cơ sở thoả thuận hai bên tiếp tục duy trì và phát triển các dự án hiện tại, trong đó có việc hợp tác phát triển các công nghệ tiên tiến, như hybrid và pin nhiên liệu.

 

Nhật Minh

Theo GM