Thị trường ô tô Thái Lan có thể khởi sắc trong năm 2017

(Dân trí) - Có vẻ như thời kỳ đen tối nhất của thị trường ô tô Thái Lan sắp qua; với dự báo mức tiêu thụ xe mới trong năm 2017 tới đây sẽ tăng lên 800.000 chiếc, cao hơn so với mức dự báo 780.000 chiếc trước đó.

Thị trường ô tô Thái Lan có thể khởi sắc trong năm 2017 - 1

Cơ sở cho dự báo tăng tiêu thụ ô tô ở Thái Lan là sự phục hồi của nền kinh tế và kết thúc giai đoạn 5 năm hỗ trợ mua xe lần đầu của chính phủ.

Theo ông Surapong Paisitpatanapong, người phát ngôn cho bộ phận ô tô của Liên hiệp các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI), tiêu thụ ô tô của Thái Lan dự kiến sẽ tăng 6,7% lên mức 800.000 xe trong năm 2017 tới đây. Nếu như vậy, đây sẽ là lần đầu tiên trong vòng 4 năm thị trường này có sự tăng trưởng, sau khi đã sụt giảm liên tiếp từ năm 2013.

Tiêu thụ ô tô tại Thái Lan đạt 1,45 triệu chiếc vào năm 2012, nhờ chính sách giảm thuế cho người mua xe lần đầu và nhu cầu mua xe tăng mạnh sau khi các trận lũ lụt tấn công nhiều tỉnh của Thái Lan vào năm 2011. Doanh số đã giảm xuống còn 1,33 triệu xe vào năm 2013, 881.832 xe vào năm 2014 và 799.592 xe vào năm 2015. Tiêu thụ ô tô của Thái Lan năm nay được dự báo ở mức khoảng 750.000 xe.

Ông Surapong trích dẫn dự báo lạc quan gần đây của Ngân hàng thế giới (WB) về nền kinh tế Thái Lan năm 2017. Theo đó, hồi đầu tuần trước, Ngân hàng thế giới đã tăng mức dự báo tăng trưởng GDP của Thái Lan thêm 0,1 điểm phần trăm lên 3,2%. Xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ được cho là sẽ tăng 1% trong năm 2017, cao hơn mức 0,6% dự báo dành cho năm 2016, do nhu cầu từ Mỹ tăng cao.

Theo chương trình ưu đãi cho người lần đầu mua xe ô tô nói trên ở Thái Lan, người được ưu đãi thuế không được phép bán xe trong 5 năm đầu. Tháng 9 năm sau sẽ là thời điểm những người mua xe theo chương trình này được đổi xe mới, nên có thể sẽ dẫn tới việc đẩy doanh số lên cao.

“Có khoảng 20.000 - 30.000 người mua xe theo chính sách ưu đãi cho người lần đầu mua xe có thể sẽ có nhu cầu mua xe mới trong năm tới và đây được coi là tín hiệu lạc quan cho thị trường. Tôi cũng tin rằng tình hình tài chính sẽ giúp nới lỏng chính sách cho vay mua xe khi nền kinh tế hồi phục và nợ của các hộ gia đình giảm xuống,” ông Surapong nói.

Sự hồi phục của thị trường ô tô Thái Lan, nếu có, sẽ tạo đà cho ngành ô tô, với mức dự báo tăng trưởng 2,6% trong năm sau lên mức 2 triệu xe. Xuất khẩu được cho là sẽ vẫn chỉ ở quanh mức 1,2 triệu xe do nền kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn và giá dầu vẫn đang có xu hướng giảm.

Nhật Minh

Theo Bangkok Post

Thị trường ô tô Thái Lan có thể khởi sắc trong năm 2017 - 2
Thị trường ô tô Thái Lan có thể khởi sắc trong năm 2017 - 3
Thị trường ô tô Thái Lan có thể khởi sắc trong năm 2017 - 4