Câu chuyện giao thông

Thêm một trường hợp phụ nữ đi xe ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(Dân trí) - Người phụ nữ này đi xe máy ngược chiều trên làn đường ngoài cùng bên trái, nơi ôtô được phép đi với tốc độ 120 km/h. Liệu có cách nào xử lí triệt để tình trạng này?

Hệ thống camera của cơ quan quản lí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã ghi lại hình ảnh một người phụ nữ đi xe máy vào đường cao tốc này hôm 3/4 vừa qua.

Công ty Quản lý Khai thác Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cũng đã đưa ra những thông tin cảnh báo về việc thời gian vừa qua, có rất nhiều xe máy đi vào đường cao tốc. Mặc dù trước các lối vào đường cao tốc, đã có biển cấm xe thô sơ, gắn máy, nhưng nhiều người vẫn cố tình vượt qua các bốt kiểm soát. Để đảm bảo an toàn, các lực lượng quản lý trên đường phải tiến hành đón lõng tại trạm thu phí.... để cưỡng chế.

Tuy vậy, cơ quan này cho biết nhiều trường hợp đã có hành vi chống đối, thách thức... Có vẻ như mức phạt cho các trường hợp này theo quy định của pháp luật vẫn quá nhẹ, chưa đủ mức răn đe.... Đã có không ít trường hợp người nước ngoài cũng đã đi "nhầm" vào các đường cao tốc.

Hiện tại, các cơ quan quản lí đang xác minh thông tin về người phụ nữ trong clip trên để có những mức xử lí phù hợp.

Như Phúc

Thêm một trường hợp phụ nữ đi xe ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - 1