Thêm một mẫu ô tô “lưỡng cư” sắp ra mắt

(Dân trí) - Sau 100 triệu USD tiền đầu tư, 1 triệu giờ công và 10 năm phát triển, cuối cùng công ty công nghệ Gibbs Technologies cũng chuẩn bị cho ra mắt dòng xe có thể hoạt động cả trên cạn và dưới nước - Aquada.

Trong khi các “ông lớn” của ngành sản xuất ô tô Mỹ tìm hướng chuyển bớt sản xuất ra nước ngoài sản xuất để giảm chi phí thì công ty công nghệ Gibbs Technologies của Anh lại quyết định đến Mỹ để tận dụng cơ sở vật chất và nguồn nhân lực tài năng sẵn có phục vụ ngành chế tạo ô tô tại Michigan.

 

“Có lẽ chúng tôi là nhà xuất ô tô mới đầu tiên tại Detroit trong hơn 80 năm qua. Dù là xe “lưỡng cư”, nhưng ít nhất một nửa của nó cũng là ô tô,” ông Neil Jenkins, CEO của Gibbs Technologies, nói.

 

Chiếc xe “lưỡng cư” đầu tiên của Gibbs Technologies, xe ba chỗ ngồi mang tên Aquada, dự kiến ra mắt vào năm tới tại Mỹ. Và dù công ty chưa công bố giá bán, nhưng từ lâu người ta đã dự đoán mức 85.000 USD.

 

Xe Aquada trang bị động cơ V6 2.5L công suất khoảng 175 mã lực, có thể đạt vận tốc 177km/h trên cạn và 65km/h dưới nước.

 

Thêm một mẫu ô tô “lưỡng cư” sắp ra mắt - 1

Thêm một mẫu ô tô “lưỡng cư” sắp ra mắt - 2

Thêm một mẫu ô tô “lưỡng cư” sắp ra mắt - 3

Thêm một mẫu ô tô “lưỡng cư” sắp ra mắt - 4

Thêm một mẫu ô tô “lưỡng cư” sắp ra mắt - 5

Thêm một mẫu ô tô “lưỡng cư” sắp ra mắt - 6

 (Ảnh: Gibbs Technologies)

 

Ông Jenkins cùng với người sáng lập kiêm chủ tịch công ty Gibbs Technologies, ông Alan Gibb, đã triển khai dự án sản xuất xe “lưỡng cư” từ năm 1997 tại Detroit. Bên cạnh mẫu Aquada, công ty cũng đang phát triển một mẫu xe thể thao mang tên Quadski - vừa là mô-tô chạy dưới nước vừa là xe trượt tuyết.

 

Gibbs Technologies đã đầu tư hơn 13 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng và trang thiết bị tại nhà máy ở Auburn Hills, Michigan.

 

Nhật Minh

Theo Detnews