Thêm một lần thất bại của Porsche tại Volkswagen

(Dân trí) - Tại đại hội cổ đông của Volkswagen hôm 24/4 vừa qua, chính quyền bang Lower Saxony đã ngăn chặn nỗ lực của Porsche trong việc giảm số phiếu tối thiểu cần thiết cho những quyết định chiến lược quan trọng tại VW.

Chính quyền bang Lower Saxony hiện chỉ chiếm hơn 20% số cổ phiếu của VW, và theo quy định riêng của VW, mọi quyết định chiến lược của tập đoàn cần có tỷ lệ 80% cổ đông chấp thuận.

Porsche đã đề xuất giảm tỷ lệ này xuống 75%, nhằm giảm đặc quyền của Lower Saxony. Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu tại đại hội cổ đông vừa qua đã chống lại nguyện vọng này của Porsche, với 60% phiếu thuận.

Hiện tại, Porsche nắm giữ 31 % cổ phần của Volkswagen và dự kiến nâng tỷ lệ này lên 50% vào cuối năm nay. Trong khi đó, Lower Saxony cho biết, việc họ "ngáng chân" Porsche là nhằm bảo vệ quyền lợi của 80.000 lao động của VW.

Trước đây, tạp chí Focus của Đức từng đưa tin Porsche sẽ nâng tỷ lệ sở hữu Volkswagen lên tới 75%, nhưng lãnh đạo Porsche đã lập tức phủ nhận thông tin này.

Trang Anh
Theo MotorAuthority