Thăm bảo tàng ô tô tổng thống ở Pháp

(Dân trí) - Một bảo tàng ở Pháp hiện sở hữu một bộ sưu tập đồ sộ những chiếc ô tô từng được sử dụng bởi các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có chiếc Citroen DS19 chở cựu tổng thống Pháp Charles De Gaulle trong một lần bị ám sát hụt.

Nằm giữa một trong những vùng rượu nho của nước Pháp, Burgundy, giữa những triền đồi, con sông và cánh rừng, là một lâu đài tuyệt đẹp từ thế kỷ 18 đã được phục chế. Và cạnh lâu đài là Bảo tàng xe hơi tổng thống (Musée des Voitures des Chef d'Etat).

 

Thăm bảo tàng ô tô tổng thống ở Pháp - 1
Lâu đài cổ được phục chế

 

Bảo tàng này được xây dựng với niềm đam mê của Olaf Delafon, một nhà môi giới chứng khoán Pháp làm việc tại Mỹ. Tình yêu của ông dành cho những chiếc xe cổ lớn dần lên thành niềm đam mê, và ông bắt đầu sưu tập những chiếc xe đặc biệt, những chiếc từng được lãnh đạo các nước sử dụng. Bộ sưu tập cá nhân của ông trở thành một bảo tàng vào năm 1993 sau khi có hàng ngàn người hỏi xem những chiếc xe.

 

Thăm bảo tàng ô tô tổng thống ở Pháp - 2
Lối vào bảo tàng

 

Ông xếp những chiếc xe tổng thống, ở các tình trạng phục chế khác nhau, vào các kho thóc và chuồng gia súc của lâu đài:
 
Thăm bảo tàng ô tô tổng thống ở Pháp - 3
 
Thăm bảo tàng ô tô tổng thống ở Pháp - 4

 

Ngày nay, bộ sưu tập của ông có xe của các tổng thống Mỹ, như John Frank Kennedy (chiếc Cadillac Fleetwood Limousine đời 1962) và Eisenhower (chiếc Chrysler Crown Imperial đời 1953); các tổng thống Pháp như De Gaulle (chiếc Renault Rambler đời 1960) và Mitterand (chiếc  Citroen CX Prestige đời 1979).

 

Thăm bảo tàng ô tô tổng thống ở Pháp - 5
Chiếc Cadillac Fleetwood Limousine đời 1957 của tiểu vương Abu Dhabi
 
Thăm bảo tàng ô tô tổng thống ở Pháp - 6

Chiếc Zil 1960 từng được tổng bí thư Leonid Brejnev của Liên Xô cũ sử dụng

 
Thăm bảo tàng ô tô tổng thống ở Pháp - 7

Chiếc Cadillac Fleetwood Limousine đời 1962 của John Frank  Kennedy 

 
  
Thăm bảo tàng ô tô tổng thống ở Pháp - 8

Chiếc Mercedes 600 Pullman của cựu lãnh đạo Rumani Nicolae Ceaucescu

 

Mặc dù tất cả xe trong bảo tàng đều mang thân phận đặc biệt, nhưng có một số chiếc vẫn đặc biệt hơn một chút. Ví dụ, bảo tàng trưng bày chiếc Citroen DS19 chở Charles De Gaulle trong lần ông bị ám sát hụt:
 
Thăm bảo tàng ô tô tổng thống ở Pháp - 9

Chiếc Citroen DS19 bị đánh bom của Charles De Gaulle

 

Chiếc Cadillac Fleetwood Limousine đời 1957 bọc thép từng thuộc sở hữu của tiểu vương Abu Dhabi cũng có trong bảo tàng này. Cửa sổ trước của xe đã được thay thế bằng cửa số vốn dùng cho máy bay.

 

Thăm bảo tàng ô tô tổng thống ở Pháp - 10
Ảnh chụp những chiếc xe khi đang được sử dụng từ cách đây hàng chục năm, cùng một số tư liệu

 

Một số xe được giữ nguyên lớp bụi phủ từ cách đây mấy chục năm, khi chiếc xe được tìm thấy. Một chiếc thậm chí còn có một tấm biển ghi “Bụi nguyên gốc”:

 
Thăm bảo tàng ô tô tổng thống ở Pháp - 11

Tấm biển “Bụi nguyên gốc” gắn trên kính chắn gió xe

 

Giống như tất cả các bảo tàng, ở đây cũng có một cửa hàng lưu niệm, nhưng đặc biệt ở chỗ, ông Olaf bán cả những chiếc ô tô đồ chơi từ cách đây vài chục năm:

 

Bảo tàng mở cửa tất cả các ngày trong tuần, và từ tháng 4 năm sau, một khu trưng bày mới sẽ được khai trường, mang tên “Barn Finds” (Khám phát trong kho thóc). Tại đây, ông Olaf sẽ trưng bày nhưng chiếc xe trong tình trạng như khi được tìm thấy, tức là còn nguyên bản, chưa phục chế, phủ bụi, gỉ sét và cả phân chim:

 

Thăm bảo tàng ô tô tổng thống ở Pháp - 12

Khu “Barn Finds” của bảo tàng sẽ mở cửa vào năm sau

 

Thăm bảo tàng ô tô tổng thống ở Pháp - 13
Từ trong bảo tàng nhìn ra

 

Nhật Minh

Theo Global Times

Dòng sự kiện: Bảo tàng xe hơi