Tata Nano ra mắt thị trường Mỹ

(Dân trí) - Tata Nano, mẫu xe rẻ nhất thế giới, đã chính thức ra mắt thị trường Mỹ ở Triển lãm ô tô Detroit 2010. Tại quê hương Ấn Độ, Nano có giá khoảng 2.000 USD, nhưng khi sang Mỹ, với thêm trang thiết bị và tính năng an toàn, giá xe có thể là 5.000 USD.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1245/O-to-re-nhat-the-gioi-Tata-ano.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Ô tô rẻ nhất thế giới - Tata Nano</b></a>

 
Tata Nano ra mắt thị trường Mỹ - 1
 
Nhận xét một cách khách quan, chiếc xe có thể không có hình thức sang trọng, đắt tiền, nhưng cũng không tạo cảm giác rẻ tiền. Đây thực sự là mẫu xe nhỏ nhắn, đơn giản và dễ mến.

 

Mẫu Tata Nano vừa ra mắt thị trường Mỹ vẫn là xe tay lái nghịch, chỉ có gương chiếu hậu ngoài phía bên ghế lái, chỉ có một cần gạt nước cho kính chắn gió trước, cửa sổ trước chỉnh điện, còn cửa sổ sau quay tay.

 

Ra mắt xe Nano tại Trung tâm khoa học Detroit của triển lãm, nhà sản xuất Tata cho phép các phóng viên thử ngồi vào trong xe và cảm nhận chung của họ sau khi thử là nội thất rộng rãi hơn họ nghĩ khi chỉ nhìn vẻ bề ngoài nhỏ bé.

 

Tata Nano không phải là loại xe dành cho những hành trình dài, nhưng sẽ là giải pháp hữu ích cho việc di chuyển trong thành phố, với 4 người, đặc biệt là ở giá bán vô cùng hấp dẫn - dự kiến chỉ khoảng 5.000 USD khi đến Mỹ.
 
Một số hình ảnh xe Tata Nano tại Triển lãm ô tô Detroit 2010:
 
Tata Nano ra mắt thị trường Mỹ - 2


Tata Nano ra mắt thị trường Mỹ - 3
 
Tata Nano ra mắt thị trường Mỹ - 4
Chỉ có một cần gạt nước
 
Tata Nano ra mắt thị trường Mỹ - 5


Tata Nano ra mắt thị trường Mỹ - 6


Tata Nano ra mắt thị trường Mỹ - 7


Tata Nano ra mắt thị trường Mỹ - 8

Tata Nano ra mắt thị trường Mỹ - 9
 
Tata Nano ra mắt thị trường Mỹ - 10


Tata Nano ra mắt thị trường Mỹ - 11


Tata Nano ra mắt thị trường Mỹ - 12


Tata Nano ra mắt thị trường Mỹ - 13

 

Nhật Minh

Theo Autoblog