Hà Nội:

Tạm giữ xe máy “nhái Honda” giá 16 triệu đồng

(Dân trí) - Chiều 13/5, Đội QLTT cùng Đội CSĐT tội phạm kinh tế và quản lí chức vụ (CA quận Thanh Xuân) bất ngờ kiểm tra thu giữ 3 xe máy gắn nhãn hiệu Honda tại cửa hàng 135 đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân).

 
Tạm giữ xe máy “nhái Honda” giá 16 triệu đồng - 1

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra những vi phạm tại cửa hàng 135 Nguyễn Tuân (Ảnh: H.Ngân)

Theo biên bản làm việc, cửa hàng 135 Nguyễn Tuân do ông Đinh Đức Cường (SN 1965, thường trú tại Hàng Chiếu, Hà Nội) làm chủ đang bày bán các loại xe kiểu dáng Spacy, SCR được gắn nhãn mác Honda.

Ghi nhận của Dân trí tại buổi kiểm tra này, ban đầu chủ cửa hàng tỏ ra chống đối bằng cách bóc dỡ toàn bộ các nhãn mác Honda được gắn trên các xe đang bày bán. Tuy nhiên, trước những chứng cớ điều tra của cơ quan công an, cuối cùng chủ cửa hàng đã gắn lại nhãn mác như cũ và thừa nhận hành vi sai phạm của mình.
 
Tạm giữ xe máy “nhái Honda” giá 16 triệu đồng - 2

Chủ cửa hàng đã phải dán lại nhãn mác và thừa nhận hành vi vi phạm của mình (Ảnh: H.Ngân) 

Một cán bộ công an quận Thanh Xuân cho biết, trước đó, ngày 1/5, lực lượng điều tra kinh tế công an quận Thanh Xuân phát hiện cửa hàng này bày bán một loạt xe có kiểu dáng giống các xe của hãng Honda với giá “bèo” đồng hạng 16 triệu/1 chiếc. Qua điều tra thu thập chứng cứ, cơ quan công an có đủ cơ sở làm rõ cửa hàng 135 Nguyễn Tuân bán xe vi phạm bản quyền của hãng xe Honda tại Việt Nam.

Trao đổi với Dân trí, Luật sư Bạch Thanh Bình - đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hãng Honda tại Việt Nam cho biết, qua chứng cứ xác minh ban đầu có thể khẳng định cửa hàng số 135 này đã bán các loại xe gắn nhãn mác của hãng Honda mà không có sự đồng ý của hãng là hành vi xâm phạm bản quyền của hãng Honda đã được bảo hộ toàn cầu và tại Việt Nam.
 
Tạm giữ xe máy “nhái Honda” giá 16 triệu đồng - 3

Tiến hành niêm phong các xe xâm phạm bản quyền của hãng Honda (Ảnh: H.Ngân)

Luật sư Bình cho biết thêm, việc xử lý ra sao phải chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng và Cục sở hữu trí tuệ.

Sau khi tiến hành lập biên bản vi phạm, lực lượng quản lí thị trường tiến hành dán niêm phong và công an quận Thanh Xuân tiến hành tạm giữ 3 chiếc xe là tang chứng của vụ việc. Ông Đinh Đức Cường chủ cửa hàng cũng được triệu tập lên cơ quan công an. Vụ việc sẽ được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.
 
Hồng Ngân