Siêu xe Nga gây ấn tượng

(Dân trí) - Nói tới xe hơi Nga, đa số nghĩ ngay tới những chiếc Lada cũ kỹ, lỗi thời. Do đó, sự xuất hiện của hai mẫu xe Marussia đến từ xứ sở bạch dương thực sự gây bất ngờ thú vị cho không ít khách tham quan triển lãm ô tô Frankfurt 2009.

 
Siêu xe Nga gây ấn tượng  - 1
 
Hai mẫu xe này hoàn toàn không tệ - Marussia B1 xuất hiện với những màu sắc mới, còn Marussia B2 có nhiều đột phá về thiết kế.

 

B2 là thế hệ siêu xe thứ hai của Marussia và cũng là của ngành chế tạo xe hơi Nga, nối tiếp B1. Nhìn từ xa, hai mẫu xe khá giống nhau về kiểu dáng; nhưng lại gần sẽ thấy nét góc cạnh và khiêu khích hơn của Marussia B2.

 

Tuy nhiên, có một số ý kiến cho rằng thiết kế của hai mẫu xe này thiếu bản sắc. Mẫu B1 phảng phất bóng dáng siêu xe Pagani Zonda của Ý, còn B2 là pha trộn phong cách của Apollo Gumpert và Aston Martin Rapide, thêm chút góc cạnh của Lamborghini Reventon.

 

Dù vậy, như câu nói nổi tiếng của đạo diễn, nhà biên kịch Woody Allen người Mỹ, “Hãy là nguyên bản. Nhưng nếu phải ăn cắp, hãy ăn cắp từ những gì xuất sắc nhất.” Nếu là sản phẩm sao chép, Marussia cũng đã làm khá tốt và khéo léo.

 

Hiện Marussia chưa tiết lộ thông tin gì về động cơ và thông số kỹ thuật của B2. Dự đoán ban đầu là động cơ Cosworth V6 3.5L công suất từ 245 đến 420 mã lực.

 

Trước khi có những thông tin chi tiết hơn, hãy cùng chiêm ngưỡng cả hai mẫu xe:
 
Marussia B2:
 
Siêu xe Nga gây ấn tượng  - 2
 
Siêu xe Nga gây ấn tượng  - 3
 
Siêu xe Nga gây ấn tượng  - 4


Siêu xe Nga gây ấn tượng  - 5

Siêu xe Nga gây ấn tượng  - 6

Siêu xe Nga gây ấn tượng  - 7


Siêu xe Nga gây ấn tượng  - 8
 
Siêu xe Nga gây ấn tượng  - 9

Marussia B1:
 
Siêu xe Nga gây ấn tượng  - 10
 
Siêu xe Nga gây ấn tượng  - 11


Siêu xe Nga gây ấn tượng  - 12


Siêu xe Nga gây ấn tượng  - 13

Siêu xe Nga gây ấn tượng  - 14

 
Nhật Minh

Theo Autoblog, Jalopnik