Siêu xe Ferrari 599 gây tai nạn liên hoàn

(Dân trí) - Sự cố xảy ra ở Australia khi tài xế chiếc Ferrari 599 bị mất lái đâm vào hai xe máy và gây tai nạn liên hoàn cho ba xe ô tô khác.

Siêu xe Ferrari 599 gây tai nạn liên hoàn - 1
 
Sự cố xảy ra hồi tháng 10 năm ngoái, khiến một người điều khiển xe máy hôn mê suốt hai tuần, gãy cột sống, xương ức và xương đùi; một người bị gãy cổ và bầm tím cả hai chân, được đưa vào Bệnh viện Geelong.

 

Người cầm lái xe Ferrari 599 là ông Carlo Vaccari, 64 tuổi. Ông này sau đó đã bị toá án khép tội lái xe bất cẩn, phạt tiền 6.000 USD và tịch thu bằng lái.
 

Một cảnh sát cho biết ông Vaccari đã chạy xe với tốc độ khoảng 80km/h tới một đoạn quẹo vuông góc bên tay trái có biển báo giới hạn tốc độ 40km/h. Do chạy quá nhanh, chiếc xe lấn sang làn đường ngược chiều đang có 3 xe máy chạy. Chiếc xe đầu tiên đã phanh lại và kịp tránh xảy ra va chạm, nhưng chiếc Ferrari đã mất lái và đâm vào hai chiếc xe máy còn lại.

 

Một chiếc Nissan chạy sau các xe máy do tránh vụ va chạm của xe Ferrari với hai xe máy đã chạy lấn vào đường của một chiếc BMW. Xe BMW phanh gấp khiến chiếc một chiếc xe chạy sau không phanh kịp đã húc vào đuôi.

 

Sau khi đâm vào hai xe máy, chiếc Ferrari đâm vào rào thép chắn đường và vỡ toác đầu xe.

 

Người điều khiển xe máy bị thương, anh Andrew Hosemans, cho biết sau vụ tai nạn, tài xế xe Ferrari không hề có thái độ hối lỗi. Tuy nhiên, bà Amanda Fox, luật sư của ông Vaccari, cho biết thân chủ của mình đã rất quan tâm tới hai người điều khiển xe máy bị thương.

 

Nhật Minh

Theo Jalopnik, Geelong Advertiser

Dòng sự kiện: Sự cố siêu xe