Siêu xe ăn cắp ở nước ngoài bị tố xuất sang Việt Nam

(Dân trí) - Lực lượng hải quan bang California của Mỹ cho rằng có 4 chiếc xe sang ăn cắp đã được xuất lậu trót lọt sang Việt Nam.

 

Siêu xe ăn cắp ở nước ngoài bị tố xuất sang Việt Nam

Cảnh sát tuần tra đường cao tốc California đang kiểm tra số VIN trên một chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 phiên bản 2012 bị Cục Hải quan và biên phòng Mỹ tạm giữ khi đang chuẩn bị được xuất lậu sang châu Á với giá trị khai báo thấp hơn thực tế nhiều. (Ảnh: AP)

 

Hôm 3/4, một kho lưu hàng phạm pháp của hải quan miền nam California (Mỹ) chứa tới 16 chiếc xe Ferrari, Mercedes và Audi ăn cắp bị phát hiện rời cảng Los Angeles và Long Beach để xuất sang Hồng Kông và Việt Nam. Hầu hết số xe này bị thu giữ sau khi đã rời cảng dưới mác thiết bị tập thể dục cũ.

 

Ông Carlos Martel, phụ trách hải quan Los Angeles, cho biết, tổng trị giá số xe này là khoảng 1,5 triệu USD, trong đó có các xe thể thao việt dã (SUV) hiệu BMW và Mercedes, một chiếc Audi Quattro và một chiếc Ferrari 458 Italia phiên bản 2010 màu đen trị giá 280.000 USD.

 

Siêu xe ăn cắp ở nước ngoài bị tố xuất sang Việt Nam
Cán bộ hải quan Mỹ đang kiểm tra chiếc Ferrari 458 Italia phiên bản 2010 vừa bị thu giữ. (Ảnh: AP)

 

Ông Martel cũng cho biết, số xe này có thể đã xuất lậu trót lọt nếu nhóm tiêu thụ không tham chiếc Ferrari. Nhóm đã sử dụng giấy tờ giả để ký hợp đồng thuê hoặc mua xe tại Los Angeles, lừa các đại lý, đơn vị cho vay và công ty bảo hiểm.

 

Đại lý Ferrari đã dùng hệ thống định vị toàn cầu (GPS) gắn trên xe để lần theo tới khu vực gần cảng và báo với hải quan vào tháng 2/2012.

 

Cục hải quan và biên phòng Mỹ lập tức vào cuộc điều tra cùng với Lực lượng tuần tra đường cao tốc California, dẫn tới việc thu giữ một số xe.

 

Sau đó, vào tuần trước, một tàu chở hàng thuộc diện tình nghi đã bị yêu cầu quay trở lại cảng sau khi khởi hành.

 

“Chúng đã ra biển, hướng tới Hồng Kông và Việt Nam,” ông Martel cho biết.

 

Bên trong các công-ten-nơ được kê khai là máy tập thể dục đã qua sử dụng, lực lượng hải quan bang California phát hiện hơn chục chiếc ô tô, gồm một chiếc Ferrari, một chiếc Audi, một xe bán tải Toyota Tundra, nhiều xe BMW 5 series, cùng với các xe hiệu Lexus, Mercedes và Infiniti. Nếu xuất lậu trót lọt sang châu Á, các xe có thể sẽ được bán với giá cao gấp 2-3 lần ở Mỹ.

 

Ông Martel cho biết, hải quan Mỹ sẽ làm việc với hải quan Việt Nam về việc thu hồi 4 chiếc xe ăn cắp đã xuất lậu trót lọt từ Mỹ.

 

Cuộc điều tra hiện mới ở giai đoạn đầu, chưa có ai bị bắt giữ, theo lời ông Martel.

 

Nhật Minh

Theo AP