Sang Campuchia xem ô tô giá rẻ

Giá xe hơi khá rẻ, những con đường được quy hoạch rộng rãi, gần như không có tiếng còi xe là những yếu tố khiến cho nhiều tay lái đến Phnom Penh (Campuchia) coi đây là thiên đường dành cho xe hơi.

Sang Campuchia xem ô tô giá rẻ - 1
Toyota Camry đời 99, dòng xe chủ đạo ở Phnom Penh (ảnh: Sài Gòn Tiếp Thị)

Giá ô tô chỉ 500 USD

Phnom Penh hiện diện khá nhiều thương hiệu xe, có nhiều loại xe chưa hề thấy xuất hiện ở Việt Nam, nhưng phổ biến nhất vẫn là Toyota và Lexus. Đa phần xe hơi ở Phnom Penh đều là xe số tự động, trong đó nhiều nhất là Camry đời cuối những năm 90 và Lexus RX330.

Giá xe của Camry đời này rơi từ khoảng 5.000 - 7.000 USD và khoảng trên 10.000 USD cho các loại xe Lexus đời cuối 1990 đầu những năm 2000.

Để mua một chiếc xe ở Phnom Penh khá đơn giản và có nhiều lựa chọn. Xe hơi bên này được bày bán trong gara, thậm chí cả trên vỉa hè, tuyệt đối không thấy một showroom xe hơi bóng lộn nào như tại Việt Nam.

Giá xe ở Phnom Penh cũng rất đa dạng, từ những chiếc TICO của Daewoo giá chỉ 500 USD (giá này bằng... một chiếc xe đạp loại tốt) cho đến những chiếc xe siêu sang hàng trăm ngàn USD như Rolls-Royce.

Gần như gia đình nào ở Phnom Penh cũng sở hữu một chiếc xe hơi. Ở đây tỷ lệ nữ giới điều khiển xe hơi rất nhiều, thậm chí trước cổng trường cấp 3 đã thấy các nữ sinh lái xe đến trường. Do giá cả xe hơi khá thấp nên những chiếc xe gắn máy tay ga đắt tiền như SH, Dylan gần như không có cửa vào Phnom Penh, vì với mức giá đó, người dân ở đây có thể sở hữu một, thậm chí hai chiếc xe hơi chất lượng tốt.

Văn hóa xe hơi tại Phnom Penh

Do số lượng xe hơi nhiều ở Phnom Penh nên các gara sửa xe, trạm bơm xăng mọc lên cũng lắm. Điều đặc biệt người Campuchia rất tín nhiệm các thợ sửa xe người Việt. Các lỗi hỏng hóc nặng của xe hơi, chủ xe chỉ tín nhiệm vào tay nghề của những gara có thợ sửa người Việt.

Các cây xăng ở Phnom Penh là một sự ngạc nhiên lớn đối với những tay lái từ Việt Nam sang, bởi chúng đều rộng rãi sạch sẽ và luôn có một siêu thị mini, toilet đi kèm. Các bác tài có thể tranh thủ nhâm nhi cà phê hoặc mua đồ lặt vặt lúc dừng đổ xăng.

Dù lượng xe hơi nhiều hơn xe máy, nhưng hệ thống giao thông đô thị Phnom Penh khá tốt nên gần như chưa xảy ra hiện tượng tắc đường. Người dân tham gia giao thông rất cẩn thận, hiếm khi nghe được tiếng còi xe hoặc phóng nhanh vượt ẩu chen lấn như Việt Nam.

Điều đặc biệt ở Phnom Penh, các loại trộm cắp vặt như gương chiếu hậu, biển số xe không hề có, kể cả khi xe dừng ở vỉa hè suốt đêm. Việc đậu xe ở vệ đường khá thoải mái mà không phải nơm nớp lo bị trộm cắp hay làm trầy xước xe.

Và bất cứ nhà hàng, cửa hiệu nào cũng có một người bảo vệ kiêm xi nhan cho xe sau khi khách đến. Đa phần những người bảo vệ này được lái xe "boa" 1.000 Real (khoảng 4.000 đồng) cho mỗi lần xi nhan.

Một điều đáng nhớ với cánh lái xe Việt Nam khi sang Campuchia là cảnh sát giao thông ở đây rất dễ chịu. Hầu hết các lỗi vi phạm giao thông hàng ngày họ đều phạt tiền (không cần biên bản) tùy mức lỗi nặng nhẹ khác nhau, nhưng cũng chỉ dao động trong khoảng 1 - 5 USD cho một lỗi vi phạm.

Theo Đăng Nghĩa
Sài Gòn Tiếp Thị